Đồng chí Huỳnh Quốc Thái được bầu giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Tân Châu nhiệm kỳ 2020- 2025

29/07/2020 - 15:24

 - Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, và trách nhiệm, sáng 29-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TX.Tân Châu (An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) đã hoàn thành chương trình làm việc. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đến dự phiên bế mạc.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu

Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Tân Châu nhiệm kỳ 2020-2025  ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Tân Châu nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Huỳnh Quốc Thái được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020–2025; 2 đồng chí: Nguyễn Ngọc Vệ và Trương Hồng Sơn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thị ủy. Đồng thời, bầu Ủy ban Kiểm tra thị ủy gồm 7 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Ny tái cử chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI gồm 18 đồng chí, trong đó có 2 đại biểu đương nhiên.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Tân Châu (nhiệm kỳ 2020 – 2025) với 3 khâu đột phá, gồm: tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng tiêu chuẩn thành phố; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng nền hành chính hiện đại, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và khai thác lợi thế kinh tế biên mậu, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Cùng với đó, đại hội cũng thông qua 16 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ mới, gồm: thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình đến năm 2025 là 80 triệu đồng; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 70%; số hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 1%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao…

Tin, ảnh: MINH HIỂN