Đồng chí Lê Bích Phượng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang khóa XI

24/12/2021 - 17:07

 - Ngày 24-12, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2021-2026) chính thức diễn ra bằng hình thức trực tuyến đến 11 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tỉnh An Giang tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh An Giang lần thứ XI

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2021-2026)

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2016-2021) Lê Bích Phượng trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2016-2021)

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga tặng bức tranh làm từ gạo chúc mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh An Giang khóa XI

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tặng bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XI

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 Lê Bích Phượng tặng hoa cảm ơn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang khóa XI

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang khóa XI ra mắt đại hội

Tặng hoa các Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang khóa X không tham gia Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang khóa XI

Các cá nhân nhận kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang; cùng 245 đại biểu đại diện hơn 297.000 hội viên phụ nữ toàn tỉnh tham dự đại hội tại điểm cầu trung tâm và điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố.

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh An Giang luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từng bước thực hiện tốt hơn vai trò đại diện quyền làm chủ của phụ nữ, tích cực tham gia giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ, trẻ em, đặc biệt quan tâm đến các hoạt động nâng cao trình độ nhận thức, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, xây dựng gia đình hạnh phúc… Với sự nỗ lực, phấn đấu của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đã thực hiện đạt và vượt 6/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2016-2021) đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội phụ nữ ở An Giang đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, năng động, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục với hình thức đa dạng, phù hợp từng lực lượng phụ nữ. Công tác vận động nguồn lực thực hiện an sinh xã hội đạt nhiều kết quả. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp ở An Giang luôn chủ động trong việc hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, cũng như có nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả trong vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cho rằng, bước vào nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội phụ nữ cả nước nói chung, tỉnh An Giang nói riêng, đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị, đại hội tiếp tục nghiên cứu thảo luận việc đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và lối sống cho phụ nữ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ. Các cấp hội bám sát các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, đề án, các khâu đột phá của tỉnh để xác định những nội dung phù hợp và tập trung triển khai có hiệu quả.

Đồng thời, tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; quan tâm chăm lo củng cố tổ chức hội vững mạnh; từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và tổ chức hoạt động Hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác với các tỉnh của Vương quốc Campuchia và các hoạt động đối ngoại nhân dân; vận động hội viên phụ nữ tham gia xây dựng, củng cố đường biên giới hòa bình, hữu nghị….

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đã không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đưa phong trào phụ nữ của tỉnh phát triển. Thông qua phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 2 Cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, cùng 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, đã tạo nên những phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn hệ thống Hội phụ nữ tỉnh An Giang đã thể hiện vai trò, trách nhiệm cao, hàng ngàn cán bộ hội và hội viên trực tiếp tham gia phòng, chống dịch. Các cấp hội phụ nữ của tỉnh đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, như: tổ phụ nữ may khẩu trang, đi chợ giúp dân, tổ chức bếp ăn từ thiện, gian hàng 0 đồng, chuyến xe nghĩa tình, tham gia công tác hậu cần tại các khu cách ly tập trung…

Để triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội phụ nữ trong nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang nhiệm kỳ mới tiếp tục nâng cao vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW và Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Tập trung củng cố, xây dựng và phát triển hệ thống Hội các cấp vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Hội và hội viên. Triển khai thực hiện hiệu quả khâu đột phá “Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội các cấp; cải thiện hiệu quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tỉnh An Giang”, góp phần thực hiện khâu đột phá về “nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI đã đề ra.

Bên cạnh đó, cần tích cực triển khai toàn diện các phong trào thi đua, cuộc vận động và 3 nhiệm vụ trọng tâm của hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và xây dựng đô thị văn minh. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ yếu thế. Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu đối với Tỉnh ủy, đề xuất, phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, phát huy vai trò thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của tổ chức Hội trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ…

Với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Phụ nữ tỉnh An Giang khóa XI (nhiệm kỳ 2021-2026) gồm 39 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang khóa XI đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang khóa XI. Đồng chí Lê Bích Phượng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang khóa XI; các đồng chí: Nguyễn Thị Quyến và Nguyễn Thị Phương Linh tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ An Giang khóa XI.

Đại hội đã tín nhiệm bầu 12 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.  Đồng thời, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2021-2026), với 3 khâu đột phá, gồm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; đồng hành xây dựng Chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội các cấp, cải thiện hiệu quả hoạt động hội và phong trào phụ nữ tỉnh An Giang , cùng 8 nhóm chỉ tiêu cơ bản.

Tại đại hội, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc: tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho 12 cá nhân; tặng bằng khen thành tích cán bộ hội cơ sở giỏi, nhiệm kỳ 2017-2022 cho 4 cá nhân. UBND tỉnh tặng bằng khen 15 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích trong hoạt động hội và phong trào thi đua giai đoạn 2016-2021; tặng bằng khen 8 tập thể, 7 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua chào mừng đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

MỸ LINH – TRUNG HIẾU