Động đất 6,1 độ ở Lào, nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc nhẹ

21/11/2019 - 08:18

Khoảng 6h50 sáng nay, 21-11, nhiều người dân ở Hà Nội sinh sống trong các tòa nhà cao tầng ở khu vực Hoàng Mai, Cầu Giấy, Tây Hồ, Thanh Xuân… đã cảm nhận được một đợt rung chấn nhẹ của các tòa nhà trong khoảng chục giây.

Chị Vi Thùy Trang, sống tại tầng 23 Khu Ngoại giao đoàn cho biết, buổi sáng, vừa tỉnh dậy được khoảng 20 phút sau thì chị thấy tòa nhà như đang rung, mọi đồ vật trong nhà chuyển động nhẹ. Sự việc này diễn ra trong khoảng 10 giây.

Trao đổi về việc này, ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, sáng nay, 21-11, Hà Nội bị ảnh hưởng rung chấn từ trận động đất ở Lào.

Theo đó, trận động đất diễn ra vào sáng nay tại Lào có cường độ khá lớn, 6,1 độ richcher, gần biên giới Việt Nam- Lào- Thái Lan nên hầu hết khu vực phía Bắc đều nằm trong vùng bị rung chấn nhẹ. Sở dĩ, ở Hà Nội cảm nhận rõ hơn vì người dân sinh sống trên các tầng cao của tòa nhà cao tầng, người dân sinh sống ở nhà riêng thấp tầng không cảm nhận được.

Trận động đất tại Lào có cường độ 6,1 độ ritcher đã gây rung chấn tại Hà Nội vào sáng nay, 21-11

Cụ thể, vào hồi 23h50 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 20-11, tức 6h50 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 21-11, một trận động đất có độ lớn 6,1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (19,46 độ vĩ Bắc, 101,26 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 38 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Sayabouly, Lào.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, trên địa bàn Nghệ An cũng xảy ra một trận động đất có độ lớn 4,2 độ ritcher. Cụ thể, vào hồi 8h32 phút 54.2 giây (giờ GMT) ngày 20-11, tức 15h32 phút 54.2 giây (giờ Hà Nội) ngày 20-11 một trận động đất có độ lớn 4,2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (19,172 độ vĩ Bắc, 105,133 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10.0 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Theo HẠ QUỲNH (An ninh thủ đô)