Du lịch An Giang khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển

25/04/2026 - 09:52

 - Sở hữu tài nguyên đặc sắc “núi non - đồng bằng - sông nước - biển, đảo”, du lịch An Giang mang giá trị khác biệt, trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn không chỉ trong nước, mà còn vươn tầm quốc tế.

Điểm đến ấn tượng, an toàn

Sau hợp nhất, An Giang trở thành địa bàn rộng lớn, hội tụ đa dạng tài nguyên từ đồng bằng, biển, đảo, núi, rừng, biên giới, sông nước. Việc hợp nhất này không chỉ mở rộng diện tích tự nhiên, mà còn tạo cho An Giang có nhiều địa danh với những sản phẩm du lịch nổi tiếng trong nước và thế giới, về du lịch biển đảo, du lịch sinh thái rừng, du lịch sinh thái gắn với di tích lịch sử cách mạng…

Du khách tham quan, trải nghiệm tại đảo ngọc Phú Quốc.

Sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, thu hút khách du lịch, góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu sản phẩm du lịch An Giang. Các nhóm sản phẩm du lịch biển đảo gắn với nghỉ dưỡng; du lịch văn hóa gắn với di sản, lễ hội; du lịch sinh thái, du lịch xanh gắn với trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn; du lịch đô thị; du lịch cộng đồng và du lịch làng nghề ngày càng đa dạng, gắn với bản sắc địa phương...

Cáp treo qua Hòn Thơm.

Ngành du lịch đã cụ thể hóa các chính sách, tập trung triển khai nhiều giải pháp, nhiệm vụ quan trọng, như: Tái cấu trúc thị trường khách du lịch, đổi mới công tác xúc tiến, thu hút khách du lịch; làm mới sản phẩm du lịch theo hướng đa dạng hóa, tăng sức hấp dẫn; nhiều điểm đến mới được đầu tư, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch được cải thiện…

Năm qua, An Giang đón trên 24,1 triệu lượt khách (tăng 27,3% so cùng kỳ, vượt 14,7% kế hoạch năm); tổng thu đạt khoảng 67.684 tỷ đồng (tăng 91,2% so cùng kỳ, vượt 72,2% kế hoạch năm). Đặc biệt, An Giang tiếp tục là một trong những điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế những tháng đầu năm 2026.

Hướng đến mục tiêu phát triển xanh​

Những con số ấn trượng đạt được trong năm qua cho thấy sự trở lại ấn tượng của ngành kinh tế mũi nhọn sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, phía sau bức tranh tăng trưởng du lịch An Giang vẫn còn những gam màu tối.

Một trong những “điểm nghẽn” là hạ tầng du lịch tại nhiều địa bàn, đặc biệt là vùng biên giới, nông thôn và các khu vực tiềm năng, như: Bảy Núi, U Minh Thượng... vẫn còn thiếu và yếu, chưa đồng bộ. Hệ thống giao thông kết nối đến các khu/điểm du lịch còn hạn chế, ảnh hưởng khả năng thu hút đầu tư và phục vụ du khách. Sản phẩm du lịch còn thiếu tính đột phá, chưa có nhiều sản phẩm mới mang tính biểu tượng vùng miền.

Du khách trải nghiệm rừng tràm Trà Sư.

Việc khai thác giá trị văn hóa bản địa, du lịch thông minh, du lịch cộng đồng chưa tạo được dấu ấn. Ngoài đặc khu Phú Quốc, các địa phương còn lại thiếu các khu phức hợp vui chơi giải trí - nghỉ dưỡng - mua sắm - ẩm thực hiện đại, trong bối cảnh nhu cầu của khách du lịch liên tục thay đổi, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, sự trải nghiệm, tính đa dạng, độc đáo...

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang Nguyễn Vũ Khắc Huy cho rằng: “Đã đến lúc ngành du lịch, các địa phương và các công ty lữ hành cần đồng hành cùng nhau phát triển du lịch xanh, với những tiêu chí rõ ràng”.

Bãi Khem, đặc khu Phú Quốc luôn đông du khách.

Giám đốc Sở Du lịch Bùi Quốc Thái nhấn mạnh, những hạn chế đặt ra yêu cầu ngành du lịch tỉnh phải đổi mới tư duy phát triển, nâng cao chất lượng và tính bền vững của sản phẩm du lịch trong giai đoạn tới. Tiếp tục phát triển du lịch đi vào chiều sâu, chất lượng, chuyên nghiệp, gắn phát triển du lịch với kinh tế biển theo hướng bền vững, đưa du lịch biển - đảo trở thành trụ cột tăng trưởng, gắn với tăng trưởng xanh.

Ngành hướng đến xây dựng các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển đảo cao cấp, du lịch MICE (hoạt động du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, khen thưởng, sự kiện), du lịch trải nghiệm văn hóa; kết nối chặt chẽ với du lịch tâm linh Núi Sam, Bảy Núi, du lịch sinh thái sông nước và du lịch biên giới, hình thành chuỗi sản phẩm liên vùng đặc sắc “núi - sông - biển”, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng chi tiêu của du khách.

Làng bè Châu Đốc.

Ngành du lịch An Giang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành và tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư có năng lực, tầm nhìn chiến lược vào các lĩnh vực du lịch biển - đảo, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch xanh, du lịch thông minh và các tổ hợp dịch vụ - giải trí quy mô lớn.

An Giang định hướng phát triển sản phẩm du lịch theo hướng khai thác thế mạnh về tài nguyên, tận dụng cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh gắn với phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc. Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, chú trọng đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các điểm đến.

Du khách xem pháo hoa tại thị trấn Hoàng Hôn, đặc khu Phú Quốc.

Thiết lập mạng lưới các thành phần tham gia vào quá trình chuyển đổi du lịch xanh; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch An Giang trên thị trường Việt Nam và quốc tế.

TRUNG HIẾU