
Cơ quan trên cho rằng, dù AI giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng trong những lĩnh vực như bán hàng và tư vấn nhưng công nghệ này cũng đang trở thành “công cụ” hỗ trợ đắc lực cho tin tặc. Các ứng dụng AI mới có khả năng tự động phát hiện và khai thác lỗ hổng trong hệ thống công nghệ thông tin với tốc độ vượt xa các phương thức phòng thủ truyền thống.
Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức kêu gọi ngành tài chính đặc biệt chú trọng công tác quản lý và vá lỗi bảo mật, tránh tình trạng chậm cập nhật bảo mật do các quy trình kiểm tra nội bộ phức tạp, tạo kẽ hở cho tội phạm mạng lợi dụng tấn công.
Bên cạnh nguy cơ tấn công mạng, giới chức tài chính châu Âu cũng bày tỏ lo ngại về vai trò của các AI tự hành trong tương lai. Khi các hệ thống này được trao quyền thực hiện đầu tư hoặc ký kết hợp đồng, cách thức phản ứng của chúng trong giai đoạn khủng hoảng vẫn là vấn đề khó dự báo.
R.G