FIFA yêu cầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan giải trình

02/07/2023 - 15:18

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) yêu cầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) báo cáo giải trình thông tin chủ tịch đương nhiệm Somyot Pumpanmuang từ chức.

Ngày 2/7, tờ Matichon cho hay, FIFA, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) yêu cầu FAT có báo cáo chi tiết về việc Chủ tịch Somyot từ chức.

Trước đó, Chủ tịch FAT - Somyot thông báo công khai rằng sẽ "từ chức theo mệnh lệnh" của Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan - Prawit Wongsuwan, sau khi đội tuyển bóng đá nam U22 thất bại chỉ tiêu và ẩu đả phản cảm tại trận chung kết SEA Games 32.

Chủ tịch FAT - Somyot (trái) chụp ảnh cùng Chủ tịch FIFA trong một sự kiện

Việc ông Somyot nhấn mạnh lý do từ chức là để thực hiện mệnh lệnh từ Phó Thủ tướng, khiến bóng đá Thái Lan đứng trước nguy cơ bị FIFA trừng phạt, do tổ chức này không chấp nhận chính trị can thiệp vào hoạt động của các tổ chức thành viên.

"Nhiều hệ lụy tiêu cực có thể xảy ra, trước mắt là những dự án liên kết mà FIFA đã, đang và sẽ đầu tư cho FAT, cùng kế hoạch tổ chức Đại hội thường niên FIFA tại Thái Lan vào tháng 5/2024", tờ Matichon chỉ ra.

Trong khi đó, tờ Thairath cho rằng ông Somyot đang lấy bóng đá Thái Lan làm "con tin".

Theo tờ báo, hơn ai hết, ông Somyot lường trước được các lệnh trừng phạt từ FIFA và tác động tiêu cực cho nền bóng đá sau khi công khai việc từ chức do mệnh lệnh chính trị từ lãnh đạo Chính phủ. Việc viện dẫn lý do từ chức như trên được cho là có chủ đích.

"Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan nói về việc từ chức chỉ nên xem là một lời khuyên, còn thực hiện hay không phụ thuộc vào ý thức cá nhân của Chủ tịch FAT, không nên xem là mệnh lệnh như lời ông Somyot nói. Trước những hệ lụy có thể nhìn thấy từ trước, làm ơn, đừng lấy bóng đá Thái Lan ra làm con tin", tờ Thairath bày tỏ.

Cũng theo tờ báo, Chủ tịch FAT - Somyot sau lời tuyên bố vẫn chưa chính thức nộp đơn từ chức, và vẫn sẽ tham dự cuộc họp quan trọng của FAT với tư cách chủ tịch vào ngày 3/7.

Nhiệm kỳ Chủ tịch FAT của ông Somyot sẽ kết thúc vào tháng 3/2024. Trước khi xuất hiện lùm xùm từ chức, ông Somyot úp mở ý định tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.

Theo An ninh Thủ đô