Gặp gỡ nông dân Việt Nam xuất sắc

02/11/2022 - 05:09

 - Gương mẫu, năng động trong phát triển kinh tế tập thể, đổi mới tư duy sản xuất - kinh doanh (SXKD), mạnh dạn đi đầu trong lựa chọn hình thức liên kết sản xuất và giúp đỡ thành viên hợp tác xã (HTX) phát triển kinh tế gia đình là những nhận xét của các thành viên HTX nông nghiệp Bình Thành (xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn) về Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX nông nghiệp Bình Thành Nguyễn Thành Giang.

Anh Nguyễn Thành Giang (bìa phải) nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022”

Chúng tôi gặp anh Nguyễn Thành Giang sau những ngày trở về từ Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp các bộ, ban, ngành liên quan tổ chức. Niềm vui, hạnh phúc, sự tự hào vẫn còn hiện hữu trên gương mặt của người nông dân đầy tài năng.

Anh Nguyễn Thành Giang chia sẻ: “Tôi không nghĩ mình sẽ nhận được giải thưởng này. Tôi nghĩ đơn giản, cố gắng sáng tạo những mô hình mới, làm sao để tiết kiệm chi phí đầu vào, mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho nông dân từ các khâu xuống giống, sạ phân, phun thuốc bằng công nghệ máy bay không người lái (Drone) để nông dân đạt lợi nhuận nhiều, đời sống ổn định hơn”.

HTX nông nghiệp Bình Thành được thành lập từ năm 2016. Đến nay, HTX nông nghiệp Bình Thành có 49 thành viên, tổng diện tích đất sản xuất gần 1.000ha. Nhận thấy nông dân chịu nhiều thiệt thòi, bất lợi từ thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng, dịch bệnh COVID-19 gây đứt gãy chuỗi thu mua nông sản nên ngay khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời triển khai nhiều mô hình liên kết sản xuất, anh Giang mạnh dạn hợp tác và tuyên truyền, vận động các xã viên cùng tham gia.

Với xã viên nào ít vốn sản xuất, ngại ngần khi tiếp thu kỹ thuật mới, anh Giang sẽ lựa chọn mô hình sản xuất truyền thống hoặc theo mô hình “123” (hay còn gọi là “3 bao”: Bao đầu vào, bao đầu ra và bao lợi nhuận). Với mô hình truyền thống, nông dân xã viên không cần bỏ ra chi phí, Tập đoàn Lộc Trời sẽ đầu tư toàn bộ vật tư đầu vào ngay từ đầu vụ và tạm ứng cho nông dân 30% chi phí để thuê nhân công chuẩn bị các khâu sản xuất, đầu ra được đảm bảo theo đúng thỏa thuận. Còn theo mô hình 123, Tập đoàn Lộc Trời đảm bảo từ đầu vào, đầu ra và cả mức lợi nhuận hợp lý cho nông dân đạt từ 40 triệu đồng/ha/năm.

 Đặc biệt, các vụ mùa gần đây, HTX nông nghiệp Bình Thành còn liên kết Tập đoàn Lộc Trời triển khai thí điểm mô hình “Mặt ruộng không dấu chân”, với sự hỗ trợ từ doanh nghiệp, HTX đã sử dụng máy bay không người lái trong canh tác, như: Xịt thuốc, sạ giống, rải phân… trên diện tích lớn.

Từ đó, tiết kiệm được chi phí vật tư và thuê nhân công lao động của nông dân, sau mỗi vụ mùa, trừ tổng chi phí, nguồn thu của nông dân cao hơn so các vụ mùa trước. Điển hình, 6ha đất của gia đình anh Giang, sau thời gian hợp tác thấy có lợi nhuận, đã mạnh dạn thuê thêm 40ha đất sản xuất, từ đó mang lại nguồn thu 1 tỷ đồng/năm.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Thành Lê Văn Hải nhận xét: “Anh Nguyễn Thành Giang là nông dân gương mẫu, lãnh đạo HTX tâm huyết, luôn quan tâm đến sự phát triển chung của HTX. Anh Giang đã góp phần xây dựng HTX trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ đầu vào, vật tư nông nghiệp, là HTX đầu tiên tham gia mô hình “Mặt ruộng không dấu chân” hiệu quả. Từ đó, giúp cải thiện thu nhập của nông dân. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, anh Giang còn tích cực tham gia các phong trào an sinh xã hội, như: Xây cầu, làm đường, sửa nhà, giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao”.

Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022” vừa ghi nhận những nỗ lực, sự tiên phong, mạnh dạn trong tư duy sản xuất nông nghiệp, vừa là động lực để anh Nguyễn Thành Giang tiếp tục có những sáng kiến, đóng góp thiết thực cho hoạt động của HTX trong thời gian tới.

“Bằng chính hiệu quả kinh tế từ hội viên nhận được, tôi tiếp tục vận động nhiều nông dân khác tham gia vào HTX, để người dân sản xuất an toàn, đảm bảo có lợi nhuận và ổn định cuộc sống. Hướng tới, HTX nông nghiệp Bình Thành sẽ phát triển thêm diện tích sản xuất, diện tích liên kết các mô hình sản xuất lúa 123, mô hình “mặt ruộng không dấu chân”. Đồng thời, lựa chọn ra 1-2 tiểu vùng chuyên làm lúa chất lượng cao nhằm nâng cao giá trị hạt gạo, mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho nông dân, góp phần đưa đời sống nông dân ngày càng phát triển” - anh Giang chia sẻ đầy tâm huyết.

NGỌC GIANG