Ghi nhận chuỗi 13 ca nhiễm COVID-19 ở phường Bình Khánh

26/08/2021 - 18:21

 - Chiều 26-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, liên quan chùm ca bệnh N.T.Đ. (ngụ khóm Bình Khánh 6, phường Bình Khánh) đã ghi nhận 13 ca nhiễm liên quan.

Cụ thể, 7 trường hợp thuộc khóm Bình Khánh 6, là con, cháu và hàng xóm của bà Đ.; 6 trường hợp thuộc khóm Bình Khánh 5, là gia đình sui gia với bà Đ. Lực lượng chức năng TP. Long Xuyên đã truy vết được 37 trường hợp F1 và 7 trường hợp F2, đang tiếp tục điều tra truy vết bổ sung. Đồng thời, tiến hành phong tỏa 4 khu vực liên quan, với 84 hộ, 293 nhân khẩu.

Đối với mốc dịch tễ liên quan đến chợ Bình Khánh 5, các ngành chức năng TP.Long Xuyên đã test nhanh kháng nguyên 387 trường hợp là tiểu thương và người dân xung quanh khu vực chợ, kết quả đều âm tính. Qua điều tra, truy vết, bước đầu nghi vấn nguồn lây của chùm ca này là từ N.V.L. (sinh năm 1989, tài xế, có quan hệ bà con với bà Đ.). Các ngành chức năng TP. Long Xuyên tiếp tục truy vết lịch sử di chuyển không để sót mốc dịch tể, xác định rõ hơn nguồn lây trong chùm ca này.

Hiện nay, TP. Long Xuyên ghi nhận tổng cộng 204 ca nhiễm trên địa bàn. Trong đó có 64 trường hợp trong cộng đồng, 44 trường hợp phát hiện tại chốt kiểm soát, 12 trường hợp phát hiện tại khu phong tỏa, 84 trường hợp tại khu cách ly.

Kiểm soát người lưu thông tại phường Bình Khánh

G.K