Giá dầu châu Á tăng trong phiên 31-8

31/08/2020 - 13:48

Giá dầu châu Á đi lên trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8 (31-8), trong đó giá dầu Brent hướng tới tháng tăng thứ năm liên tiếp, trong bối cảnh các biện pháp kích thích kinh tế trên toàn cầu đã tiếp sức cho giá “vàng đen” ngay cả khi nhu cầu tiêu thụ khó có thể trở lại mức trước khi bùng phát dịch COVID-19.

Nhân viên bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore, lúc 7 giờ 38 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 11/2020 tăng 27 xu Mỹ (0,6%) lên 46,08 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao cùng kỳ hạn được giao dịch ở mức 43,11 USD/thùng, tăng 14 xu Mỹ (0,3%).

Dầu Brent dự kiến sẽ khép tháng 8/2020 với tháng tăng giá thứ năm liên tiếp, sau khi đạt mức “đỉnh” 46,23 USD/thùng hôm 5/8, mức cao nhất kể từ tháng 3/2020. Trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) hướng đến tháng tăng giá thứ tư liên tiếp, sau khi chạm mức 43,78 USD/thùng hôm 26/8, thời điểm bão Laura đổ bộ.

Các thị trường dầu phần lớn đều không mấy bị ảnh hưởng bởi cơn bão Laura trong phiên 28/8 trong bối cảnh các công ty năng lượng vẫn đang nỗ lực khôi phục hoạt động tại các giàn khoan và nhà máy lọc dầu ngoài khơi vịnh Mexico của Mỹ bị đóng cửa trước cơn bão này.

Đồng USD suy yếu cũng hỗ trợ cho giá dầu ngay cả khi nhu cầu năng lượng khó có thể phục hồi giữa bối cảnh dịch COVID-19 và nguồn cung vẫn dư thừa.

Số liệu từ công ty Refinitiv và Vortexa cho thấy nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 9/2020 dự kiến sẽ giảm lần đầu tiên trong năm tháng do lượng dầu thô kỷ lục tại các kho dự trữ ở trong và bên ngoài nước nhập khẩu lớn nhất thế giới này.

Trong khi đó, theo số liệu từ công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes Co, giá dầu và khí đốt tăng cao cũng đang khuyến khích các nhà sản xuất Mỹ nối lại hoạt động khai thác khi số lượng giàn khoan dầu và khí đốt của nước này đã tăng ba giàn lên 254 giàn trong tháng 8/2020.

Ngày 30-8, hãng thông tấn SPA dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia cho hay Saudi Aramco đã phát hiện hai mỏ dầu và khí đốt mới ở khu vực phía Bắc nước này.

Theo MINH HẰNG (Báo Tin Tức)

 

Liên kết hữu ích