Gia tăng bệnh ung thư

24/03/2026 - 05:00

Bệnh ung thư có xu hướng gia tăng đang trở thành một trong những thách thức lớn cho ngành y tế trong việc điều trị và giảm rủi ro cho người bệnh.

Bệnh nhân được xạ trị bằng hệ thống máy xạ trị gia tốc tại Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang. Ảnh: HẠNH CHÂU

Bác sĩ Hàng Quốc Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang chia sẻ: “An Giang có quy mô dân số lớn, đặc thù vùng đồng bằng sông Cửu Long, mô hình bệnh tật đang chuyển dịch, thì công tác phòng, chống ung thư cần được tiếp cận một cách toàn diện, từ dự phòng, tầm soát, phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác, điều trị đa mô thức, cá thể hóa đến chăm sóc giảm nhẹ và phục hồi chức năng”.

Có mặt tại Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang, hầu hết các khoa điều trị đều quá tải. Tại Khoa Xạ trị, bệnh nhân nằm kín các giường và hành lang. Bởi Khoa Xạ trị có 40 giường kế hoạch, nhưng lượng bệnh đang nằm điều trị nội trú hơn 90 người, dẫn tới quá tải, phải nằm ghế bố, hành lang và còn một số bệnh khỏe cho điều trị ngoại trú. Bác sĩ Mai Văn Thiện - Trưởng Khoa Xạ trị chia sẻ: “Từ cuối năm 2025 đến nay, tình hình bệnh ung thư nhập viện tăng nhiều, Khoa Xạ trị thường tiếp nhận khoảng 90 ca ung thư đầu cổ, ung thư phụ khoa, cổ tử cung, tuyến vú, thực quản, trực tràng… Bình quân khoa tiếp nhận 3 - 10 ca/ngày”.

Bác sĩ Thiện cho biết, tại Khoa Xạ trị điều trị nhiều nhất là ung thư vú và ung thư đầu cổ. Thông thường bệnh nhân đến bệnh viện hầu hết đã trong giai đoạn 2, giai đoạn 3, độ tuổi trung bình từ 40 trở lên. Bệnh nhân tới điều trị đa số đến trễ do thói quen ít quan tâm sức khỏe, giấu bệnh, không khám sức khỏe định kỳ… Các bệnh nhân đến đây được điều trị tốt nhờ bệnh viện có hệ thống máy xạ trị gia tốc hiện đại nhất đồng bằng sông Cửu Long, với kỹ thuật xạ trị như 3D-CRT, IMRT, VMAT…

Ông Lâm Danh T (sinh năm 1952), ngụ xã Châu Thành bị ung thư đầu cổ, sàn miệng, đã xạ trị 22 ngày. Ông T chia sẻ: “Tôi đi nhổ răng, sau một tháng không hết sưng, mưng mủ, đi Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang khám mới biết mình bị ung thư, giờ chỉ trông cậy vào bác sĩ”. Bà Nguyễn Thị H (sinh năm 1975), ngụ phường Rạch Giá bị ung thư lưỡi, nằm gần đó, nói với giọng yếu ớt: “Không ngờ tôi mắc bệnh này, thấy lưỡi cứ bị mưng mủ hoài. Đến bệnh viện khám mới biết mình bị bệnh, phải điều dài ngày, may nhờ có thẻ bảo hiểm y tế và bác sĩ tận tình điều trị”. Bà Nguyễn Thị L (63 tuổi), ngụ xã An Biên bị ung thư dạ dày di căn cột sống, do phát hiện trễ. Bác sĩ Thiện cho biết: “Bà L đang điều trị ung thư dạ dày di căn cột sống, đang xạ trị vô cột sống cho bớt đau…”.

Bác sĩ Huỳnh Hải Đăng - Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang cho biết: “Tỷ lệ 5 loại ung thư hàng đầu ở nữ giới, ung thư vú chiếm cao nhất với 28,4%, phổi và tuyến giáp 14,8%. Ở nam giới, chiếm cao nhất với 19,9% là ung thư ruột, ung thư phổi 18,2%, ung thư gan 9,6%... Bệnh viện đã xây dựng 2 quy trình sàng lọc ung thư phổi và ung thư vú, tổ chức 3 đợt tầm soát miễn phí tại bệnh viện cho trên 600 người”.

Tại Bệnh viện Đa khoa An Giang, bác sĩ Lâm Quốc Thắng - Trưởng Khoa Ung bướu cho biết: “Từ năm 2024 đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều ca can thiệp TACE (nút mạch hóa chất chọn lọc qua động mạch gan) để điều trị ung thư tế bào gan nguyên phát giai đoạn trung gian. Các bệnh nhân, lớn tuổi nhất 91 tuổi và nhỏ nhất 60 tuổi đã được tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc toàn diện tại Khoa Ung bướu, với sự phối hợp chặt chẽ cùng ê kíp can thiệp Khoa Chẩn đoán hình ảnh. Nhờ quy trình điều trị chặt chẽ, chính xác và đầy đủ, tất cả bệnh nhân đều xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, chức năng gan trong giới hạn bình thường”.

Để phòng ngừa ung thư, bác sĩ Thiện khuyến cáo: “Dù máy móc hiện đại, chuyên môn cao, nhưng quan trọng người dân nên thay đổi suy nghĩ quan tâm đến sức khỏe, đi khám, tầm soát sớm, định kỳ bệnh ung thư hằng năm hoặc theo khuyến cáo, tiêm ngừa viêm gan B,C, tiêm ngừa ung thư cổ tử cung, phụ nữ nên khám phụ khoa tầm soát… Bởi phát hiện sớm, điều trị sẽ tốt hơn”.

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang Hàng Quốc Tuấn cho biết, năm 2025, tổng số lượt người đến bệnh viện khám bệnh ngoại trú 26.055 lượt, tăng 18,4% so cùng kỳ năm 2024; điều trị nội trú 8.354 lượt, tăng 39,2% cùng kỳ. Tỷ lệ bệnh nhân khỏi, đỡ giảm 77,8%. Công suất sử dụng giường bệnh 145%, tăng 9,4% so cùng kỳ, tỷ lệ tử vong 0,07%. Bệnh viện thực hiện 1.834 ca phẫu thuật, 19.021 thủ thuật, 9.358 lượt xạ trị, 4.371 lượt hóa trị.

HẠNH CHÂU