Giá tăng, chi tiêu “co lại”

21/04/2026 - 05:00

 - Giá xăng, gas và nhiều mặt hàng thiết yếu khác liên tục tăng, nhiều gia đình thêm áp lực, điều chỉnh thói quen chi tiêu hằng ngày để giữ cân bằng cuộc sống.

Việc chi tiêu, mua sắm hằng ngày được các gia đình tính toán cẩn thận hơn. Ảnh: TƯỜNG VI

Bài toán mới của chi tiêu

Nhiều gia đình cho biết, việc chi tiêu gần đây trở nên “khó thở” hơn khi nhiều khoản sinh hoạt tăng lên theo biến động giá. Từ chi phí đi lại, nấu nướng đến các nhu cầu thiết yếu hằng ngày đều có sự thay đổi, khiến việc cân đối thu chi trở nên áp lực hơn.

Ngồi nhìn lại các khoản chi tiêu trong tháng 3, anh Danh Của, ngụ xã Mỹ Thuận, trầm ngâm khi nhận ra nhiều khoản tăng lên đáng kể. Nếu như trước đây, chi phí đi lại mỗi tháng của gia đình chỉ từ 800.000 - 1 triệu đồng thì nay tăng lên hơn 1,2 triệu đồng. Tiền chợ, thực phẩm cũng nhích thêm từ 300.000 - 500.000 đồng so với trước, khiến tổng chi tiêu hằng tháng tăng lên một khoản không nhỏ. “Bây giờ, cầm tiền đi chợ tôi phải cân nhắc từng món. Tiền xăng xe đi lại hằng ngày cũng tăng, đi đâu xa là phải tính toán, chứ không thoải mái như trước. Nhiều khoản nhỏ cộng lại, đến cuối tháng mới thấy chi tiêu đội lên khá nhiều. Vì vậy, giờ tôi phải tiết kiệm hơn, không thể chi tiêu như trước được”, anh Của nói.

Là người buôn bán tạp hóa nhỏ, chị Nguyễn Thị Cầm, ngụ xã Sơn Kiên cho biết, việc giá hàng hóa biến động không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình mà còn tác động trực tiếp đến nguồn thu nhập hằng ngày. Theo chị Cầm, nhiều mặt hàng nhập vào tăng giá từ 5 - 10%, thậm chí có loại tăng hơn, trong khi sức mua của người dân lại không tăng tương ứng. Điều này khiến việc buôn bán trở nên khó khăn hơn, lợi nhuận giảm đi đáng kể so với trước. “Trước đây, mỗi lần nhập hàng về, tôi còn có lời. Giờ giá nhập hàng tăng mà bán ra không dám tăng nhiều vì sợ khách không mua. Thu nhập giảm theo, trong khi đó chi phí sinh hoạt thì tăng, lúc nào cũng phải cân đối, tính toán kỹ. Có tháng hàng tồn nhiều, xoay vốn cũng khó, nên chi tiêu gia đình tôi cũng phải dè sẻn, cái gì cần thiết mới mua”, chị Cầm chia sẻ.

Thích ứng với biến động

Trước những áp lực từ chi tiêu tăng lên, nhiều gia đình dần chủ động điều chỉnh cách sinh hoạt và quản lý tài chính. Mỗi khoản tiền đều được cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Anh Đặng Văn Hiền, ngụ xã Mỹ Thuận cho biết, một trong những điều chỉnh mà anh đang thực hiện là việc chuyển sang sử dụng xe đạp điện cho con đi học. “Trước đây, tôi đưa đón con bằng xe máy, giờ tôi tập cho con tự đi xe đạp điện, vừa chủ động hơn vừa giảm được phần nào chi phí xăng. Việc mua sắm cũng được tính toán kỹ hơn. Vì nhà không gần chợ nên gia đình tôi mua đủ dùng trong vài ngày thay vì đi mua mỗi ngày như trước, hạn chế phát sinh thêm những chuyến đi không cần thiết. Những thay đổi tuy không quá lớn nhưng giúp gia đình tôi chủ động hơn trong chi tiêu và thích ứng với tình hình hiện tại”, anh Hiền nói.

Chị Trần Thị Như Ý, ngụ xã Hòn Đất chia sẻ, gia đình chị có nhiều thay đổi trong thói quen chi tiêu hằng ngày. Những bữa ăn ngoài dần được thay bằng việc tự nấu tại nhà. Chị Ý dậy sớm hơn để nấu bữa ăn sáng và chuẩn bị cơm trưa cho chị và chồng mang theo khi đi làm. “Tôi nấu ăn ở nhà rồi mang theo vừa tiết kiệm được một khoản mà cũng thấy yên tâm hơn. Đối với những khoản nhỏ như đồ ăn vặt, đặt hàng online tôi cũng cân nhắc kỹ hơn, cái gì thật sự cần thì mới mua”, chị Ý chia sẻ.

Có thể thấy, trước những biến động liên tục của thị trường, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc thích ứng với từng biến động riêng lẻ mà là hình thành một lối sống linh hoạt và chủ động về lâu dài. Khi mỗi cá nhân và gia đình biết điều chỉnh cách chi tiêu, sắp xếp sinh hoạt phù hợp với thực tế, cuộc sống sẽ không bị “cuốn” theo biến động mà giữ được nhịp riêng bền vững.

TƯỜNG VI