Giá xăng dầu hôm nay (14-7): Tăng giảm trái chiều

14/07/2022 - 08:24

Dù tăng nhẹ nhưng giá dầu Brent vẫn ở dưới mốc 100 USD/thùng. Dầu WTI giảm nhẹ do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng.

Giá xăng dầu thế giới

Theo Oilprice, vào lúc 6 giờ ngày 14-7 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ cũng được giao dịch ở mức giảm 0,23 USD, tương đương 0,24%, xuống mức 96,07 USD/thùng.

Cùng thời điểm, giá dầu thô Brent “neo” ở mức 99,57 USD/thùng.

Dầu Brent và WTI lại trái chiều. Ảnh minh họa: Oilprice 

Giá dầu tăng ở mức khá khiêm tốn trong phiên giao dịch ngày 13-7 ngay cả khi thị trường tiếp nhận thông tin tồn kho dầu của Mỹ tăng cũng như sau khi biết mức độ lạm phát của Mỹ có thể khiến khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào cuối tháng này thêm phần chắc chắn.

Cụ thể, giá dầu thô Brent giao tháng 9 tăng 8 cent, tương đương 0,8% lên 99,57 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 46 cent lên 96,30 USD/thùng.

Ngay phiên giao dịch đầy biến động trước đó, giá dầu đã trượt đà, “lao dốc không phanh” tới hơn 7%, để lần đầu tiên trong vòng 3 tháng qua dầu thô Brent chính thức trải nghiệm mức giá hai con số, tức là dưới 100 USD/thùng và rơi vào tình trạng bán quá mức dựa trên chỉ báo sức mạnh tương đối - một thước đo tâm lý thị trường.

Thomas Saal, Phó chủ tịch cấp cao của StoneX Financial cho biết xu hướng tăng của dầu vẫn chưa kết thúc. "Mức tồn kho vẫn còn khá thấp trên toàn thế giới và đó là một yếu tố quan trọng trong việc giá dầu leo dốc", Saal nhận xét.

Hồi tháng 3, giá dầu thô Brent đã vượt mức 139 USD/thùng, gần mức cao nhất mọi thời đại mà mặt hàng này xác lập vào năm 2008 là 147,5 USD/thùng.

Tồn kho dầu của Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tuần trước khi nước này kỷ niệm Quốc khánh. Dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ tăng 3,3 triệu thùng so với kỳ vọng về lượng dự trữ giảm nhẹ.

Giá tiêu dùng của Mỹ cũng đã tăng lên 9,1% trong tháng 6 do chi phí xăng dầu và thực phẩm vẫn ở mức cao. Giá tiêu dùng cao càng củng cố cho khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào cuối tháng này.

Giá dầu liên tục biến động. Ảnh minh họa: Vanguardngr 

Kỳ vọng về tăng trưởng thấp hơn cũng khiến các nhà đầu tư coi đồng bạc xanh là nơi trú ẩn an toàn. Ngày 12-7, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đã tăng lên 108,56, mức cao nhất trong vòng gần 20 năm qua.

Việc Trung Quốc áp dụng các biện pháp hạn chế sự lây lan của Covid-19 cũng ảnh hưởng đến thị trường, khi nhập khẩu dầu thô của nước này trong tháng 6 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm.

Tony Headrick, nhà phân tích thị trường năng lượng tại CHS Hedging cho biết các vấn đề về nhu cầu đang bắt kịp giá cao. Đồng đô la Mỹ đang gây ra áp lực giảm giá đối với tất cả các mặt hàng. Đã có sự thay đổi tâm lý trong vài tuần qua.

Tuần này, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), trong các báo cáo hằng tháng của mình, đều cảnh báo rằng nhu cầu đang suy yếu, đặc biệt là ở các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 14-7 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 27.788 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 29.675 đồng/lít; dầu diesel không quá 26.593 đồng/lít; dầu hỏa không quá 26.345 đồng/lít và dầu mazut không quá 17.712 đồng/kg.

Theo MAI HƯƠNG (Quân đội nhân dân)