Giải bài toán xử lý rác thải

18/03/2025 - 06:00

 - Toàn tỉnh mỗi ngày phát sinh khoảng 1.220 tấn rác thải. Hiện, các cụm xử lý rác thải không có khả năng đảm bảo xử lý rác thải của cả tỉnh, trong khi đó các nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung lớn của tỉnh chưa đi vào hoạt động.

Hiện trạng phát sinh, thu gom và xử lý

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cho biết, với lượng rác thải phát sinh khoảng 1.220 tấn/ngày (đô thị khoảng 680 tấn/ngày và nông thôn khoảng 540 tấn/ngày), tổng lượng rác thu gom, vận chuyển và xử lý chỉ khoảng 938,52 tấn/ngày (đạt 76,93%). Hai đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt là Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang và Công ty TNHH Xây dựng Môi Trường Xanh.

Lượng rác này được vận chuyển về 7 cụm xử lý rác thải: Khu xử lý Bình Hòa (Châu Thành) xử lý rác 348,61 tấn/ngày bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh; Khu xử lý kênh 10 (TP. Châu Đốc), xử lý rác 164,51 tấn/ngày bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh; Khu xử lý rác Phú Thạnh (huyện Phú Tân), xử lý rác 124,78 tấn/ngày bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh; bãi rác An Cư (TX. Tịnh Biên), xử lý rác 65 tấn/ngày bằng hình thức đổ xá không qua xử lý; bãi rác An Tức (huyện Tri Tôn), xử lý rác 44,77 tấn/ngày bằng hình thức đổ xá không qua xử lý; 4 bãi rác (Kiến An, Kiến Thành, Mỹ Hội Đông, Mỹ An) xử lý rác 139,72 tấn/ngày bằng hình thức đổ xá không qua xử lý; Nhà máy Xử lý rác thải huyện Thoại Sơn, xử lý rác 51,13 tấn/ngày bằng công nghệ đốt không thu hồi năng lượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức tiếp Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ T-Tech Việt Nam

Còn lại khoảng 281,48 tấn/ngày chủ yếu ở vùng nông thôn sâu, cù lao… được người dân chôn, đốt… hoặc thải ra môi trường. Tỉnh còn tồn tại 24 bãi rác lộ thiên đã ngưng hoạt động và giao lại cho địa phương quản lý, khối lượng rác ước khoảng 153.744 tấn.

Nỗ lực thu gom rác

Tỉnh đã triển khai các Nhà máy Xử lý chất thải rắn Thoại Sơn (đốt không thu hồi năng lượng), công suất 50 tấn/ngày, vận hành ổn định từ năm 2019 đến nay. Nhà máy Xử lý chất thải rắn Chợ Mới (đốt không thu hồi năng lượng), công suất 100 tấn/ngày, vận hành thử nghiệm từ tháng 11/2024. Hiện, đang gặp sự cố, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang đang khắc phục, sửa chữa hư hỏng. Nhà máy xử lý chất thải rắn Long Xuyên (đốt không thu hồi năng lượng), công suất 300 tấn/ngày, đang trong quá trình thi công (khởi công từ 21/6/2024).

Từ thực trạng trên cho thấy, hiện, các cụm xử lý rác thải không có khả năng đảm bảo cho việc xử lý rác thải của cả tỉnh. Do đó, trước mắt cần đầu tư mở rộng các ô chôn lấp rác thải. Về lâu dài đầu tư thêm nhà máy xử lý rác (sử dụng công nghệ đốt kết hợp phát điện) để đảm bảo theo quy định là chiến lược quản lý rác thải sinh hoạt bền vững.

Đến năm 2030, không còn bãi chôn lấp rác

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt trên 95% tại khu vực đô thị và trên 80% tại khu vực nông thôn. Không còn bãi chôn lấp rác, thay vào đó là các phương pháp xử lý hiện đại như đốt kết hợp phát điện, tái chế, xử lý nhiệt. Đồng thời, tăng tỷ lệ tái chế và tái sử dụng chất thải sinh hoạt, xử lý kết hợp thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo các công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường.

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang ra quân thu gom rác thải, làm sạch môi trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ có biện pháp xử lý rác thải theo công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện môi trường, thực hiện phân loại rác tại nguồn để thu hồi tối đa các sản phẩm tái sử dụng và áp dụng công nghệ xử lý rác hiệu quả kinh tế cao. Cùng với quy hoạch xử lý chất thải rắn, nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển rác thải, đáp ứng yêu cầu về cự ly, giá dịch vụ hợp lý; công suất xử lý phải đảm bảo theo cụm các huyện…

Vừa qua, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ T-Tech Việt Nam Nguyễn Đình Trọng đã có đề xuất đầu tư 1 khu liên hợp xử lý chất thải tỉnh An Giang theo hướng khu kinh tế tái chế, kinh tế tuần hoàn, quy mô 500 tấn/ngày, đêm; phát điện 15MW, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức giao các đơn vị chức năng nghiên cứu các ý kiến tư vấn, tham mưu UBND tỉnh xử lý.

Đánh giá hiện trạng, bàn phương án xử lý rác thải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, việc tỉnh phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 80 - 95%, không còn bãi chôn lấp rác là quyết tâm rất lớn của tỉnh, nhằm giải quyết vấn đề môi trường, bảo đảm chất lượng sống an toàn cho người dân. Qua đó, đề nghị các địa phương, đơn vị trước mắt cần khẩn trương giải quyết vấn đề rác thải đối với các địa phương đang bức xúc. Khẩn trương thực hiện chủ trương đầu tư, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 11 dự án về xử lý rác thải; khởi công và vận hành các dự án đóng cửa, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại 9 bãi rác… ban hành và triển khai các quy định về phân loại rác tại nguồn; có kế hoạch chi tiết lộ trình đóng cửa các bãi rác chôn lấp. Việc quy hoạch các nhà máy, cần theo nguyên tắc đảm bảo thu gom rác và công nghệ xử lý rác hiện đại, tái chế, tái sử dụng rác thải…

HẠNH CHÂU