Giám sát thực hiện giảm nghèo bền vững tại huyện Tri Tôn

06/06/2023 - 17:29

 - Ngày 6/6, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang Châu Văn Ly dẫn đầu đoàn công tác tỉnh khảo sát và làm việc với UBND huyện Tri Tôn về công tác triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang chủ trì tiếp và làm việc với đoàn.

Đoàn công tác tỉnh khảo sát công trình

Là địa phương nằm trong danh sách 74 huyện nghèo của cả nước (giai đoạn 2021 – 2025), huyện Tri Tôn đang tập trung triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đối với Dự án 1 (hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội tại huyện nghèo), tổng vốn đầu tư hơn 105,3 tỷ đồng, huyện phân bổ 17 công trình, đến nay đã giải ngân được gần 12,64 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 19,63%.

Đối với Dự án 4 (phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững), tổng số vốn đầu tư 2,24 tỷ đồng, huyện đã tổ chức Ngày hội việc làm năm 2023, có 396 lượt người tham dự; khai giảng 4 lớp dạy nghề. Trong khi đó, Dự án 5 (hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo), huyện rà soát có 494 hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở (473 hộ cất mới, 21 hộ sửa chữa); đã khởi công xây dựng được 167 căn.

Đối với các Dự án 2 (đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo), tổng vốn gần 7,1 tỷ đồng; Dự án 3 (hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng), tổng vốn 3,1 tỷ đồng; Dự án 6 (truyền thông và giảm nghèo về thông tin), tổng vốn phân bổ năm 2023 là 229 triệu đồng; Dự án 7 (nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình), tổng vốn 738,3 triệu đồng, huyện Tri Tôn đang tiếp tục triển khai.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang Châu Văn Ly phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Tri Tôn

UBND huyện Tri Tôn làm việc với đoàn công tác tỉnh

Qua khảo sát thực tế tiến độ thi công đường bê-tông liên xã Ba Chúc - Lê Trì và làm việc với UBND huyện Tri Tôn, đoàn công tác tỉnh đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và người dân trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Đoàn công tác lưu ý cần hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại, khuyến khích người nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo.

NGÔ CHUẨN