
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư kết luận cuộc họp
Tại cuộc họp, các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh phân bón khẳng định, hệ thống nhà máy của các doanh nghiệp đều tăng tối đa công suất hoạt động, nguồn cung phân bón tăng, không xảy ra tình trạng thiếu hụt phân bón ở các đại lý.
Tuy nhiên, do chi phí đầu vào tăng (nguyên liệu nhập khẩu, vận chuyển, xét nghiệm, duy trì “3 tại chỗ"…), nên giá thành sản xuất tăng mạnh so đầu năm 2021.
Các DN đều cố gắng cắt giảm tối đa chi phí sản xuất (chi phí truyền thông, quảng bá, xúc tiến thị trường, cải tiến dây chuyền sản xuất…), đưa giá phân bón sản xuất trong nước thấp hơn giá phân bón nhập khẩu từ 100-700 đồng/kg.
Để đảm bảo đủ nguồn cung phân bón cho nông dân An Giang sản xuất vụ thu đông 2021 và đông xuân 2021-2022, các DN đã tăng năng lực sản xuất từ nhà máy, cung ứng kịp thời đến hệ thống phân phối cấp 1, cấp 2.
Các DN đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tạo “luồng xanh” cho phương tiện thủy (tàu, ghe) vận chuyển phân bón và đội ngũ tài công, thuyền viên, xem đây là mặt hàng thiết yếu cần ưu tiên. Các địa phương cần rà soát lại năng lực kho chứa của các đại lý phân phối, ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho con người tại các đại lý để không bị đứt gãy khâu phân phối.
Theo Giám đốc Sở Công thương An Giang Nguyễn Minh Hùng, giá phân bón trên địa bàn tỉnh hiện nay đang ở mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây, tăng khoảng 20-70% so đầu năm 2021. Toàn tỉnh hiện có 15 DN phân phối, kinh doanh phân bón với quy mô lớn; khoảng 1.200 cửa hàng, đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp có bán mặt hàng phân bón.
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư cho biết, để có giá phân bón thấp nhất đến tay nông dân, cần giảm từ nguyên nhân ảnh hưởng đến giá phân bón tăng. UBND tỉnh An Giang cùng một số tỉnh ĐBSCL sẽ kiến nghị Bộ Công thương có chính sách giảm thuế, ưu đãi đối với nhập khẩu nguyên liệu, sản xuất phân bón. Tỉnh đề nghị các DN sản xuất - kinh doanh phân bón cung cấp cụ thể danh sách đại lý cấp 1, giá niêm yết tại đại lý cấp 1. Từ đây, tỉnh sẽ hỗ trợ phương tiện thủy, bộ đưa thẳng phân bón xuống hợp tác xã để giảm tối đa khâu trung gian.
UBND tỉnh An Giang phối hợp từng DN sản xuất - kinh doanh phân bón lớn xây dựng gói hỗ trợ đặc biệt cung ứng phân bón trong 20 ngày đầu của vụ thu đông 2021, đáp ứng nhu cầu nông dân với giá hợp lý nhất.
Theo đó, An Giang cần trước mắt 25.000 tấn phân bón Urea, 20.000 tấn phân DAP… UBND tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp giảm diện tích sản xuất vụ thu đông 2021 còn khoảng 110.000-120.000ha, tăng diện tích xả lũ để giảm nhu cầu sử dụng phân bón.
Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN