Nhóm giảng viên Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa giành giải nhất cuộc thi sáng tạo kinh doanh xã hội năm 2021 sau khu vượt qua 264 đội thi đến từ 80 trường đại học từ 24 nước trên thế giới.
Bộ GD-ĐT vừa công bố kế hoạch thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm học 2021-2022. Theo đó, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay sẽ diễn ra muộn hơn 2 tháng so với mọi năm.
Bộ GD-ĐT vừa công bố kế hoạch thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm học 2021-2022. Theo đó, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay sẽ diễn ra muộn hơn 2 tháng so với mọi năm.
Trong khi tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát, việc dạy và học tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên được áp dụng linh hoạt: trực tiếp, trực tuyến và dạy học có hướng dẫn chia theo các nhóm nhỏ tại cộng đồng. Các tỉnh đang nỗ lực khắc phục khó khăn với nhiều cách làm sáng tạo để vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa bảo đảm chất lượng giáo dục.
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa thông báo tuyển bổ sung 110 chỉ tiêu vào 5 ngành đào tạo: điều dưỡng, dinh dưỡng, kỹ thuật hình ảnh y học, khúc xạ nhãn khoa, y tế công cộng với mức điểm nhận hồ sơ từ 21,35 đến 24,9.
Theo đề án tái cấu trúc Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, trường này sẽ trở thành một đại học đa ngành – Đại học UEH.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 – 2025.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 6 quốc gia là Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Phillippines và Việt Nam đã tham gia chu kỳ khảo sát đầu tiên đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học (SEA-PLM) giai đoạn 2018-2021. Kết quả, 3 lĩnh vực là toán, đọc hiểu và viết của Việt Nam đều cao nhất.
Tính đến hiện tại, có 25 tỉnh, thành đã cho phép 100% học sinh các cấp đến trường. Một số tỉnh như Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Thuận,... cũng đang lên phương án cho học sinh đi học trở lại từ ngày 4-10 tới.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, muốn cho nước ta trở thành một nước giàu mạnh, thì dân tộc ta phải trở thành một dân tộc thông thái”.
Ngày 1-10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên đã ban hành văn bản số 1072 gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục về việc áp dụng các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và phương án cho học sinh trên địa bàn tỉnh trở lại trường học.
Sau Quảng Nam và Bắc Ninh, Quảng Ngãi cũng dự kiến thông qua việc miễn học phí kỳ 1, năm học 2021-2022 cho học sinh công lập. Trong hơn 10 tỉnh, thành, có Hải Phòng, Quảng Ninh và Đà Nẵng là miễn học phí toàn bộ năm học.
Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến.
Từ tháng 10-2021, nhiều chính sách mới về giáo dục chính thức có hiệu lực. Trong đó, nội dung đáng chú ý nhất là chính sách học phí mới và quy định đào tạo trình độ thạc sĩ mới.
Hiện nay tâm lý chung của xã hội cho rằng việc dạy và học trực tuyến chỉ là giải pháp tình thế, là hình thức bổ sung trong thời gian dịch bệnh diễn ra. Tuy nhiên, cần có góc nhìn cởi mở và thực tế hơn. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu bài viết của GS,TS Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội về vấn đề này.
Trường THCS-THPT Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP HCM) là trường đầu tiên của TP HCM đề xuất cho học sinh (HS) trở lại trường học, bắt đầu từ ngày 4-10. Trong khi đó, ở nhiều địa phương khác dù công bố kiểm soát được dịch bệnh nhưng việc HS quay trở lại trường rất khó khăn.
Tính đến ngày 30-9, 29 địa phương trên cả nước quyết định cho học sinh trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài tạm nghỉ do dịch COVID-19.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa vừa ban hành công văn số 4237/BGDĐT-QLCL gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo; Cục Nhà trường, Ban Phụ nữ Quân đội (Bộ Quốc phòng) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2021-2022.
Nhiều địa phương đang lên kịch bản đón học sinh trở lại trường học như chia ca, chia cấp độ…, để đảm bảo an toàn chống dịch.
Năm học mới 2021 - 2022 bắt đầu với niềm vui dành cho các em học sinh và giáo viên ở Bắc Kạn khi được đến trường dạy và học trực tiếp nhờ kiểm soát tốt dịch COVID-19. Tuy nhiên, vấn đề thiếu giáo viên đứng lớp vẫn đang là nỗi lo với giáo dục Bắc Kạn.