Trong tuần tới, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội đề nghị các nhà trường duy trì nền nếp, bảo đảm chất lượng dạy và học trong thời gian cho học sinh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Các nhà trường sẽ dạy và học trực tuyến theo thời khóa biểu bình thường.
Sáng nay, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP. Hà Nội - Chử Xuân Dũng đã nhất trí với đề xuất của Sở GD-ĐT về việc cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sớm hơn 1 tuần.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường chuẩn bị các phương án điều chỉnh kế hoạch giáo dục và chủ động triển khai tổ chức dạy học trực tuyến, phòng chống và ứng phó kịp thời khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ vừa ký công văn gửi các Sở GD-ĐT về việc chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, ứng phó với dịch Covid-19.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong khi một số trường cho sinh viên nghỉ Tết sớm, một số trường đại học khác đã ra thông báo về việc dạy và học trực tuyến, bắt đầu ngay từ hôm nay.
Nhiều trường học ở Hà Nội sau khi phát hiện có học sinh liên quan đến trường hợp F1, F2, đã quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ để phòng bệnh. Trong khi đó, số khác thông báo hủy các hoạt động ngoại khóa dù có kế hoạch trước.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ vừa ký ban hành Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.
Để phòng Covid-19, nhiều trường đại học đã quyết định cho sinh viên nghỉ Tết sớm, hoãn các lịch thi hoặc chuyển sang học trực tuyến.
Thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tỉnh Hải Dương đã quyết định cho học sinh, sinh viên trong tỉnh nghỉ học từ ngày 29-1 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Hải chia sẻ bài thi đánh giá năng lực tiếp cập theo hướng phi truyền thống nhằm đánh giá toàn diện năng lực học sinh THPT đang theo học chương trình giáo dục cũ.
Từng phải nhìn động tác để… đoán cô giáo nói gì, hành trình học tập của cô gái có cái tên thật đẹp – Năng Xuân Hoàng Nhi chứa đầy thử thách khó khăn, nhưng không thể dập tắt ước mơ mang “con chữ” tới các em nhỏ người Chăm.
Cùng với đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường, lớp được coi là một trong hai yếu tố quyết định đến chất lượng dạy và học. Vì vậy, những năm qua, ngành giáo dục cùng các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng điều kiện về cơ sở vật chất để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới hiệu quả và thực hiện tốt việc sắp xếp, cơ cấu hợp lý các cơ sở giáo dục.
Ngày 24-1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết Olympic Toán học và Khoa học quốc tế IMSO lần thứ 17 (IMSO 2021) đã kết thúc tốt đẹp
Thời gian qua, các trường đại học tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, trong đó chú trọng xây dựng, triển khai các nhóm nghiên cứu mạnh với thiết chế, tiêu chí cụ thể. Kết quả, các giảng viên, nhà khoa học có môi trường cống hiến, sáng tạo, từng bước liên kết các trường, viện nghiên cứu, địa phương, doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Bà Dominique Altner, Chuyên gia Chương trình Cao cấp tại Viện chiến lược giáo dục UNESCO, đã có những chia sẻ về sự phát triển của giáo dục Việt Nam trong 5 năm vừa qua.
Đoàn học sinh Việt Nam đã giành 20 huy chương các loại trong kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế vừa diễn ra.
Giai đoạn 2016 - 2020 là ngành giáo dục tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 và triển khai thực hiện nhiều định hướng, chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD và ÐT) của Ðảng và Nhà nước.
Dự kiến thí sinh xét tuyển đại học năm 2021 sẽ được điều chỉnh nguyện vọng nhiều lần, thay vì chỉ 1 lần như các năm trước.
Nhiều trường đại học sẵn sàng đầu tư và có các cơ chế, chính sách đãi ngộ tốt nhằm thu hút nhân tài.
Ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 2 và lớp 6.