Những chính sách của Đảng, Nhà nước về miễn, giảm học phí, hỗ trợ học bổng, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập, tín dụng ưu đãi… đã giúp học sinh, sinh viên ở ở các hộ nghèo, học sinh dân tộc cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn yên tâm học tập, đồng thời góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương.
Ngày 29-9, tại Hải Phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non (GDMN). Thứ trưởng GD-ĐT Ngô Thị Minh chủ trì hội nghị.
Với chiếc huy chương vàng Olympic Toán quốc tế, Ngô Quý Đăng đã lập kỷ lục kép khi lần đầu tiên một học sinh lớp 10 của Việt Nam dự thi IMO, lần đầu tiên học sinh lớp 10 đoạt huy chương vàng.
Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trong đợt điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm 2020, cả nước có hơn 275.000 thí sinh thay đổi nguyện vọng ban đầu.
Sáng 28-9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa tổ chức Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại trường THPT Lý Tự Trọng, TP Nha Trang.
Theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 15-11-2020, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập.
Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 27-9, thí sinh cả nước đã hoàn thành việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học. Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay là 648.481, số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng chiếm 42,49% thí sinh đăng ký xét tuyển. Trong số này, thí sinh điều chỉnh trực tuyến là 190.518 em, tỉ lệ điều chỉnh trực tuyến là 69,15%. Số thí sinh điều chỉnh trực tiếp là 85.012 em, tỉ lệ 30.85%.
Đội tuyển Việt Nam gồm 6 học sinh tham dự Olympic Toán học quốc tế (IMO) vừa giành 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Trong đó, Ngô Quý Đăng - cậu học trò lớp 10 đã xuất sắc xếp hạng 4 thế giới.
Ngày 25-9, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, sinh hoạt phí đối với sinh viên sư phạm.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến gày 26-9, có trên 220 nghìn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, chiếm 34% thí sinh đăng ký xét tuyển, trong đó, số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến chiếm 70% thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Thời hạn các trường thực hiện xét tuyển bổ sung cũng đã được lùi lại đến gày 15-10.
Chuyên gia tuyển sinh khuyên thí sinh mạnh dạn đăng ký thêm nguyện vọng, đừng e dè vì chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT của các trường còn nhiều.
Thông tư 27 quy định, giáo viên tiểu học được phép chấm điểm 0 vào bài kiểm tra định kỳ hoặc trả lại bài cho học sinh khi chưa đạt yêu cầu.
Tiếp tục các nội dung làm việc tại Phiên họp toàn thể lần thứ 14 được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa, sáng 25-9, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH và Nghị quyết số 51/2017/QH của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015-2020.
GS Sử Đình Thành, 55 tuổi, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu kinh tế và Kinh doanh châu Á vừa được công nhận làm Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.
PGS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) khẳng định kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ giữ ổn định như năm 2020, không có bất kỳ đổi mới, xáo trộn nào.
Tối 23-9, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ bế mạc, trao giải Olympic Tin học quốc tế lần thứ 32 năm 2020. Kỳ thi năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến; Singapore là nước chủ nhà đăng cai tổ chức; đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi tại Trường đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 không có sự thay đổi cả về số môn thi, phạm vi kiến thức, cách thức tổ chức… Kỳ thi sẽ được tổ chức giống năm 2020.
Bộ GD-ĐT đề xuất giao kỳ thi tốt nghiệp THPT về cho các địa phương chịu trách nhiệm toàn bộ. Hình thức tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vẫn là thi trên giấy, đồng thời triển khai thí điểm để mở rộng dần thi trên máy tính.
Bắt đầu từ năm học 2020 - 2021, học sinh trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) sẽ được áp dụng đa dạng các hình thức kiểm tra, đánh giá như qua thực hiện dự án, hoạt động nhóm, bài thực hành... Trong đó, thay đổi lớn nhất là bỏ bài kiểm tra 1 tiết, nhưng tăng đánh giá, nhận xét cho từng môn học của học sinh.
So với năm ngoái, số lượng ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm nay giảm chỉ còn 416 ứng viên.