Số tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học vừa được Bộ GD-ĐT phê duyệt, cho sử dụng rộng rãi tại các nhà trường trên toàn quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ngày 8-9 đã công bố Báo cáo sơ lược về Giáo dục năm 2020, trong đó so sánh các hệ thống giáo dục ở 46 nước và đánh giá những hậu quả từ cuộc khủng hoảng viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT quy định đánh giá học sinh Tiểu học. Thông tư được xây dựng trong bối cảnh từ năm học 2020-2021, Việt Nam triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới (Chương trình giáo dục phổ thông 2018), bắt đầu từ lớp 1.
Ngày 8-9, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi giám đốc các sở giáo dục và đào tạo yêu cầu tăng cường quản lý việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 6 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã khởi động. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu Hội đồng bám sát định hướng của chương trình và tinh thần của SGK mới.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Hữu Độ vừa ký văn bản gửi Giám đốc các Sở GD&ĐT về việc tăng cường quản lý việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Năm học 2020 - 2021, ngành giáo dục thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và THPT. Ðiều chỉnh này một mặt vừa tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, mặt khác bảo đảm thực hiện chương trình trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp và tiếp cận chương trình GDPT mới.
Hiện việc khen thưởng, xử phạt học sinh trong các nhà trường phổ thông được áp dụng theo Thông tư số 08, được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1988, cách đây đã 32 năm.
Đến nay, một số trường đại học top đầu đã công bố điểm trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp. Một số trường công bố dự kiến điểm chuẩn và điều chỉnh điểm sàn để phù hợp với tình hình thực tế.
Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển của Đại học Ngoại thương ngành cao nhất là 18 điểm cho hai môn. Điểm chuẩn dự báo ngành tự động hóa của Đại học Bách khoa Hà Nội lên đến 28,5 điểm cho ba môn.
Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên cả nước áp dụng chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, bắt đầu từ lớp 1. Ðến thời điểm này, ngành giáo dục các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện từ cơ sở vật chất, giáo viên, thiết bị dạy học để thực hiện chương trình GDPT mới đạt hiệu quả.
Hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, sáng 5-9, thầy và trò Trường PTCS Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn trong bầu không khí ấm cúng, an toàn, tạo tinh thần thoải mái cho các em học sinh trước khi bước vào năm học mới.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai giảng năm học 2020-2021 có nhiều điểm “đặc biệt” so với những năm học trước.
Ngày 5-9, hòa chung niềm vui đến trường, Lễ khai giảng năm học 2020-2021, tại Trường Tiểu học Hữu Khuông, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã diễn ra ấm áp, vui tươi.
Ngày 5-9, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Trường Đại học An Giang cho biết, đã có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực xét tuyển đại học năm 2020.
Năm học 2020-2021 được ngành giáo dục xác định là năm học thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1, làm tiền đề cho các khối, bậc học sau đó.
Đa số các trường chỉ thực hiện phần lễ, không tổ chức phần hội, tránh tập trung quá đông học sinh tại sân trường để đảm bảo an toàn phòng dịch.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày khai giảng năm học mới (ngày 5-9), các tỉnh Bắc Bộ sáng nắng, có nơi có nắng nóng, sau có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có thư gửi tới thầy trò và các bậc phụ huynh trên cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 – 2021.
Sáng 4-9, hơn 26.000 thí sinh của 27 tỉnh/thành làm bài thi tổ hợp thi tốt nghiệp THPT đợt 2 và buổi chiều sẽ thi môn Ngoại ngữ.