Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo quy chế Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, trong đó nêu rõ cách tính điểm xét tốt nghiệp, cách lập danh sách thí sinh dự thi và xếp phòng thi ở mỗi Hội đồng thi...
Bộ GD-ĐT vừa hướng dẫn về điền thông tin vào phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học; cao đẳng ngành giáo dục mầm non.
Bắt đầu từ 15-6 cho đến hết tháng 12/2020, công tác tuyển sinh đại học sẽ bao gồm rất nhiều bước với các mốc thời gian thí sinh cần đặc biệt chú ý để không bị mất quyền lợi nhập học dù đã trúng tuyển.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố mẫu phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2020, đồng thời lưu ý với thí sinh về các mục và bảng hướng dẫn ghi phiếu.
Bộ GD&ĐT hướng dẫn cách xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; trong đó có ngành xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.
Nhiều thí sinh thắc mắc vì sao trong Quy chế tuyển sinh 2020 lại không có các mốc thời gian cần lưu ý trong tuyển sinh.
Đối với các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng theo quy định, phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20-7-2020.
Bộ GD&ĐT công bố các mốc thời gian dự kiến của kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020.
Không ít thí sinh đang băn khoăn với phương án thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2020 về sắp xếp nguyện vọng, ưu tiên nguyện vọng sẽ được thực hiện như thế nào?
Theo Bộ GD&ĐT, đề thi tốt nghiệp THPT năm nay vẫn có độ phân hóa, từ đó phân loại được học sinh, theo chuẩn đầu ra của giáo dục THPT. Trên cơ sở đó, các trường đại học có thể sử dụng kết quả của kỳ thi để xét tuyển.
Ngày 25-5, PGS TS Nguyễn Thu Thuỷ, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ với PV báo Tin tức về một số lưu ý dành cho thí sinh và các trường đại học.
Trường ĐH Bách khoa TP.HCM thay đổi tỉ lệ chỉ tiêu đối với các phương thức xét tuyển đại học năm 2020.
Trường ĐH Mở TP HCM năm nay vẫn sử dụng phương thức xét tuyển bằng học bạ nhưng chỉ 5 học kỳ.
Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN), thực hiện các giải pháp đột phá mạnh mẽ gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia... là mục tiêu xuyên suốt những năm qua. Với phương châm xuyên suốt “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” trong chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục GDNN (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã mang lại nhiều kết quả quan trọng...
Nhiều trường tổ chức các buổi tư vấn trực tuyến qua mạng xã hội, phối hợp với cơ quan truyền thông mở các đợt tư vấn theo từng nhóm ngành, nghề, lập đường dây nóng tư vấn chuyên sâu từng chuyên ngành.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ngày 20-5 đã công bố dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT để lấy ý kiến trước khi ban hành.
Tổng số đầu điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ một năm học của học sinh THCS và THPT sẽ giảm rất nhiều so với hiện nay. Nhiều nhất sẽ là 6 và không còn điểm kiểm tra 1 tiết.
Việc sửa đổi Thông tư số 58 về quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT là để phục vụ cho kiểm tra đánh giá học sinh đang học theo chương trình hiện hành và áp dụng ngay trong năm học 2020-2021. Đây được xem là “bước đệm” để tiếp cận dần với Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới.
Năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quy định rõ những đối tượng được tuyển thẳng vào đại học. Đây cũng là căn cứ để các trường đại học đưa vào phương án xét tuyển của trường.
Tuy kỳ thi THPT 2020 có nhiều thay đổi, nhưng nhiều trường đại học vẫn dành trên 70% chỉ tiêu xét tuyển đầu vào từ phương thức thi này.