Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã từ trần vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 25/8/2023 tại Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) ở tuổi 87. Giáo sư Trần Hồng Quân được nhiều thế hệ biết đến là nhà giáo dục tận tụy, tâm huyết, một vị Bộ trưởng có vai trò đặt nền móng cho công cuộc đổi mới giáo dục đại học thời kỳ đất nước mở cửa.
'Số thí sinh trúng tuyển sớm vào các trường đại học chọn đăng ký nguyện vọng 1 chỉ chiếm 32.2%. Điều này chứng tỏ số lượng ảo rất nhiều, còn khoảng 70%'.
Nhiều trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung 2023, trong đó mức điểm sàn nhận hồ sơ dao động từ 15 - 20 điểm tùy trường, tùy ngành học.
Việc những người thân trong gia đình tụ họp mà chỉ chú tâm vào smartphone là do mỗi người tự mình không hòa nhập vào câu chuyện chung của gia đình, tự mình không “tách” mình ra khỏi smartphone chứ không phải do cuộc cách mạng 4.0 làm tình cảm gia đình không gắn kết đâu bạn ạ!
Hiện nay, cả nước còn thiếu 118.253 giáo viên. Trong đó, riêng năm học 2023 - 2024, theo dự báo của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cả nước cần tuyển bổ sung trên 81.500 giáo viên các cấp để đảm bảo cho việc dạy và học.
Vượt qua Y Dược, Sư phạm, các ngành về máy tính như: Khoa học Máy tính, Kỹ thuật máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin... năm nay tiếp tục ''lên ngôi'' khi điểm chuẩn rất cao.
Học viện Cảnh sát nhân dân vừa công bố điểm trúng tuyển hệ đại học hệ chính quy năm 2023.
Năm học 2023 - 2024, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị xác định chủ đề năm học là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”.
Năm nay, không còn hiện tượng điểm chuẩn đại học cao 'chạm trần' như các năm trước. Điểm chuẩn các ngành 'hot' giảm nhẹ trong khi các ngành tốp trung lại có xu hướng tăng nhẹ.
Tại Trường ĐH Y dược TP HCM, điểm chuẩn cao nhất là 27,34 thuộc về ngành y khoa.
Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các chương trình đại học năm học 2023-2024.
Ngày 23/8, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và kế hoạch xác nhận nhập học, nhập học tới thí sinh.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trúng tuyển đại học sẽ phải xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, thời hạn hoàn thành thủ tục này là trước 17 giờ ngày 6/9.
Tối 22/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) đã công bố kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2023 bằng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Sáng 23-8, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các học viện, nhà trường quân đội năm 2023.
Chiều 22/8, các trường đại học ở khu vực phía Nam tiếp tục công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023. Đáng chú ý, điểm trúng tuyển nhiều ngành tăng 1 - 3 điểm so với năm trước.
Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn với ngành cao nhất - Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) cao nhất với 29 điểm.
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vừa công bố điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên là trường y đầu tiên ở phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2023. Trong đó, ngành Răng - Hàm - Mặt lấy điểm cao nhất là 26,25.
Trường ĐH Y Dược Cần Thơ công bố điểm chuẩn năm 2023.