- Chiều 17/4, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh An Giang tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Thanh Giang nhằm mở ra cơ hội học tập và việc làm cho con em hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.Thời gian chạy phần mềm tuyển sinh đợt 1 từ ngày 2-10 đến 17 giờ ngày 4-10. Trước 17 giờ ngày 5-10, các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển đại học, cao đẳng đợt 1.
Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trong đợt điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm 2020, cả nước có hơn 275.000 thí sinh thay đổi nguyện vọng ban đầu.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến gày 26-9, có trên 220 nghìn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, chiếm 34% thí sinh đăng ký xét tuyển, trong đó, số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến chiếm 70% thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Thời hạn các trường thực hiện xét tuyển bổ sung cũng đã được lùi lại đến gày 15-10.
Chuyên gia tuyển sinh khuyên thí sinh mạnh dạn đăng ký thêm nguyện vọng, đừng e dè vì chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT của các trường còn nhiều.
Hầu hết các trường đều có điểm sàn bằng ngưỡng điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, trong khi điểm chuẩn có thể cao hơn nhiều.
Mỗi thí sinh cần hiểu đúng, cân nhắc thật kỹ dựa trên sự yêu thích về ngành nghề dự định học và số điểm thi mà mình đạt được để có sự điều chỉnh thứ tự nguyện vọng một cách hợp lý.
Mỗi thí sinh nên tận dụng nhiều phương thức xét tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành, trường phù hợp. Đặc biệt, khi đã có kết quả trúng tuyển ở các phương thức như xét học bạ, thi năng lực, thí sinh kịp thời có quyết định...
Sau khi công bố điểm thi, ngày 17-9, Bộ Giáo dục sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với nhóm ngành sức khỏe, nhóm ngành đào tạo giáo viên, làm căn cứ để các trường xác định điểm tuyển sinh.
Đến nay, một số trường đại học top đầu đã công bố điểm trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp. Một số trường công bố dự kiến điểm chuẩn và điều chỉnh điểm sàn để phù hợp với tình hình thực tế.
Chiều 2-9, hơn 9.200 thí sinh ở vùng dịch của tỉnh Quảng Nam đã đến làm thủ dự thi tốt nghiệp THPT đợt hai. Đây là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lần này nhiều thứ hai trong cả nước, sau TP Đà Nẵng. Đợt này, Quảng Nam đã điều động 1.624 cán bộ, nhân viên phục vụ kỳ thi tại 28 điểm thi trên địa bàn tỉnh.
Chiều 2-9 tại Đà Nẵng, gần 11 nghìn thí sinh (TS) đã đến các điểm thi để làm thủ tục và học quy chế thi. Tại điểm thi trường THPT Võ Chí Công (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), tất cả các TS được hỗ trợ xe đưa đón và thực hiện quy trình “khép kín”, phòng chống dịch Covid-19.
Hiệu trưởng trường Đại học (ĐH) Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) PGS, TSKH Vũ Hoàng Linh chia sẻ với báo chí về cơ hội trúng tuyển của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các tổ hợp khối Tự nhiên, với điểm chuẩn dự kiến tăng từ 2-3 điểm.
Ngày 28-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
Theo đánh giá của các chuyên gia, phổ điểm năm nay có phân bố hợp lý, đúng định hướng kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng cũng có sự phân hóa tốt để các trường đại học yên tâm xét tuyển.
Sau khi các địa phương công bố điểm thi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phổ điểm theo khối thi.
Ngày 24-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3219/BGDĐT-QLCL gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020 đợt 2.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020 đợt 2 chính thức diễn ra vào ngày 2 đến 4-9
Bộ GD-ĐT đề xuất sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào cuối tháng 8, tuy nhiên, lịch thi cụ thể vẫn đang tiếp tục được cân nhắc do diễn biến của dịch bệnh.
Chiều 16-8, nhiều địa phương đã công bố lịch tựu trường ngày 1-9 và ngày khai giảng là 5-9. Khung thời gia này phù hợp với quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây về việc tăng thời gian nghỉ hè cho học sinh.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho rằng, giáo viên chấm thi tự luận cần hài hòa, tôn trọng quan điểm, lý lẽ và khuyến khích sự sáng tạo riêng của thí sinh.