Bộ GD&ĐT vừa có công điện chỉ đạo công tác khắc phục sau bão Yagi, yêu cầu các địa phương kiểm tra điểm trường, ngừng cho học sinh đến trường nếu mất an toàn.
Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Thông tư quy định về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong dư luận.
Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các sở GD-ĐT và các nhà xuất bản về việc đảm bảo cung ứng sách giáo khoa cho các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi).
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các đơn vị cung ứng sách giáo khoa tại địa phương kịp thời cung cấp bổ sung sách giáo khoa cho học sinh.
Các tỉnh bị thiệt hại nặng nề như Quảng Ninh, Hải Phòng và một số tỉnh miền núi phía Bắc như: Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, thông báo học sinh nghỉ học ngày mai (9/9) để các trường học tiếp tục khắc phục hậu quả sau bão số 3 (Yagi).
Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 đảm bảo gọn nhẹ, giảm áp lực, giảm tốn kém, đảm bảo chất lượng, đảm bảo đánh giá khách quan chất lượng dạy và học.
Siêu bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) đang hướng vào một số địa phương miền Bắc với cường độ rất mạnh. Ngành giáo dục nhiều tỉnh, thành đã ra thông báo cho học sinh nghỉ học đến khi bão tan. Nhiều trường đại học hủy lịch nhập học của tân sinh viên.
Cả bốn thành viên đội tuyển Olympic Tin học quốc tế Việt Nam đều đến từ Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Sáng 5-9, học sinh cả nước chính thức bước vào năm học mới 2024-2025.
Sáng 5/9, hơn 402.000 học sinh của 710 trường học trong tỉnh chính thức bước vào năm học mới, gồm: Nhà trẻ 3.080 cháu, mẫu giáo 49.830 học sinh, tiểu học 160.340 học sinh; THCS 128.565 học sinh; THPT 60.405 học sinh. Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tích cực phối hợp các cấp, ngành và toàn xã hội chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 4/9/2024 về việc tăng cường các điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2024-2025.
Để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới, cũng là Ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, từ thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đến cung cấp đủ sách giáo khoa... Tất cả đã sẵn sàng cho năm học mới 2024 - 2025.
Ngày 4/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công điện gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Nghệ An trở ra về việc chủ động ứng phó bão số 3.
Trong bối cảnh công nghệ phát triển vượt bậc, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả giáo dục. Tại Việt Nam, AI đang được coi là công cụ đắc lực giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các trường đại học.
Trần Thư Âm (SN 2005) từng khiến cả Trung Quốc kinh ngạc vì 12 tuổi đã đỗ đại học Y với số điểm cao chót vót.
Trong khi nhiều ứng viên thể hiện sự giỏi giang về học thuật lẫn kinh nghiệm hoạt động ngoại khóa, Trúc Linh lấy bản thân làm chất liệu cho bài luận về chữa lành tâm lý. Em giành suất học bổng duy nhất của Trường Đại học Monash cho thí sinh quốc tế.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 2236/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024 - 2025 của ngành Giáo dục.
Trưa 28/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố một số điểm mới trong dự thảo mới quy chế thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Theo đó, Bộ GD&ĐT bổ sung thêm môn Tin học, Công nghệ (Công nghiệp, Nông nghiệp) vào kỳ thi.
Sáng 28/8, tất cả các trường, từ bậc học mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ở An Giang đồng loạt tựu trường, đón học sinh bước vào năm học mới 2024 - 2025. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường trước đó, vào ngày 21/8.
Bộ GD-ĐT cho biết có 122.107 thí sinh dù đãtrúng tuyển đợt 1 nhưng từ chối nhập học đại học