Sau khi sáp nhập, xã Vĩnh Gia có diện tích tự nhiên 180,37km2, quy mô dân số 20.902 người, nằm ở vị trí tiếp giáp với Campuchia, có vai trò quan trọng trong giao thương và phát triển kinh tế khu vực biên giới. Xã có tiềm năng phát triển nông nghiệp, đặc biệt là các loại cây trồng phù hợp với địa phương. Vị trí địa lý cũng tạo điều kiện cho phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, xã cũng đối mặt với một số thách thức như: Việc quản lý biên giới, ANTT, và phát triển kinh tế bền vững.
Để giữ vững nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn ANTT trên tuyến biên giới và toàn địa bàn, UBND xã xây dựng kế hoạch và quy chế phối hợp giữa Ban CHQS xã với Công an xã, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, an ninh chính trị; tăng cường phối hợp lực lượng công an, biên phòng tuần tra, kiểm soát kép kín trên địa bàn.
Theo Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vĩnh Gia Phạm Văn Dư, công tác phối hợp giữa 3 lực lượng được chú trọng và tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả. Các lực lượng phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong trao đổi thông tin, bước đầu đem lại hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, pháo, buôn lậu, vượt biên trái phép… trên tuyến biên giới. Cùng sự triển khai đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng, tình hình ANTT trên địa bàn xã ổn định.
“Điểm nổi bật của công tác phối hợp là khi có vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới, 3 lực lượng kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc. Từ đó đề xuất giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng liên quan và quản lý chặt chẽ tuyến biên giới…”, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Gia Nguyễn Hoàng Vĩnh nhấn mạnh.

Tuần tra, kiểm sát các tuyến trên địa bàn. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Qua gần 2.220 cuộc phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn, các lực lượng phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội như: Bắt 5 vụ trộm cắp tài sản, 7 vụ đánh bạc, 2 vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu. Đặc biệt duy trì mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền xã Tà Ô và một phần xã Xom, huyện Kirivong và lực lượng vũ trang tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia.
Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được thời gian qua trong công tác phối hợp giữa 3 lực lượng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Gia yêu cầu Ban CHQS xã duy trì nghiêm quân số trực, chế độ trực chỉ huy, thường xuyên giao ban, trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình đơn vị, địa phương. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp liên quan.
Các lực lượng phối hợp thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới, tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó ngăn chặn kịp thời các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, không để gây ra hậu quả nghiêm trọng, triệt xóa tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn xã, giữ gìn ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn.
NGUYỄN HƯNG