
Mạng xã hội là một phần không thể thiếu trong đời sống của học sinh ngày nay. Ảnh minh họa
Cùng với sự phát triển của internet, các nền tảng như Google, TikTok, Facebook, Instagram, Zalo... đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhiều học sinh. Không chỉ phục vụ học tập, đây còn là nơi các em giao lưu, kết nối với những người có chung sở thích, phát triển năng khiếu và mở rộng kiến thức. Chị Lê Thị Thu Hồng, ngụ xã An Biên có hai con đang học trung học cơ sở và trung học phổ thông, cho rằng mạng xã hội không hoàn toàn tiêu cực nếu được sử dụng đúng cách. “Nhiều hội nhóm về hội họa, nghệ thuật gấp giấy, chơi rubik... thu hút rất đông học sinh. Các con có cơ hội học hỏi, thể hiện đam mê và phát triển khả năng của mình”, chị Hồng cho biết.
Để các con không sa đà vào thế giới ảo, gia đình chị Hồng thống nhất quy định về thời gian sử dụng thiết bị điện tử. Quan trọng hơn, chị dành nhiều thời gian cùng con tham gia các hoạt động kinh doanh nhỏ như làm yaourt trái cây, bánh dân gian, bán cá khô hay tiếp thị liên kết. Những món đồ các con yêu thích đều được mua từ khoản tiền do chính các con làm ra. Theo chị Hồng, cách làm này vừa giúp con hiểu giá trị của lao động vừa hạn chế thời gian sử dụng điện thoại, đồng thời tạo cơ hội để các thành viên trong gia đình gần gũi nhau hơn.
Bên cạnh những lợi ích, mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ với học sinh. Các video bạo lực, nội dung phản cảm, thông tin sai sự thật hay những trào lưu lệch chuẩn có thể ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi của các em nếu thiếu sự định hướng từ gia đình. Anh Trần Hải Đăng, ngụ xã Châu Thành từng có thời gian gửi con trai cho ông bà chăm sóc vì vợ chồng đi làm xa. Khi gọi điện về, anh nhận thấy con ngày càng ít chia sẻ, trả lời qua loa và có nhiều thay đổi trong cách ứng xử. Sau khi ổn định công việc, anh quyết định đón con về sống cùng. Quan sát hằng ngày, anh phát hiện con dành quá nhiều thời gian xem các video ngắn trên TikTok, vừa ăn cơm vừa xem điện thoại.
Trước năm học mới, vợ chồng anh dành thời gian trò chuyện với con, thống nhất thay điện thoại bằng máy tính để bàn phục vụ việc học, đồng thời quy định thời gian sử dụng thiết bị điện tử. Ban đầu, con trai anh phản ứng vì cho rằng cha mẹ đang kiểm soát quá mức. “Tôi giải thích cho con hiểu rằng điều cha mẹ muốn không phải là cấm đoán mà là bảo vệ con trước những rủi ro trên không gian mạng”, anh Đăng nói. Dần dần, con trai anh hiểu và hợp tác, không còn mang điện thoại đến trường và xem đó là việc thực hiện đúng quy định, thay vì cảm thấy gò bó như trước.
Với anh Nguyễn Văn Chương, ngụ xã Ngọc Chúc, cách giúp con hạn chế phụ thuộc vào mạng xã hội là tạo nhiều cơ hội trải nghiệm ngoài đời thực. “Tôi không cấm con sử dụng điện thoại mà chỉ cùng con xây dựng thời gian biểu hợp lý. Điều quan trọng nhất là cha mẹ phải quan tâm, lắng nghe và đồng hành với con”, anh Chương cho biết.
Hè này, anh Chương đăng ký cho con học bơi, đưa con tham gia lớp nhảy hiện đại và dành thời gian cùng các con đi du lịch. Bảo Thy - con gái anh Chương kể: “Ba sẵn sàng đội mưa đưa con đi tập nhảy, còn làm “nhiếp ảnh gia” để chụp cho con những bức ảnh đẹp. Hè này, ba mẹ còn gác công việc để đưa chị đi thi ở TP. Hồ Chí Minh rồi cả nhà cùng đi Hà Tiên. Con thích chia sẻ những khoảnh khắc ấy trên mạng xã hội vì đó đều là kỷ niệm đẹp của gia đình”.
Theo chị Hồng, mạng xã hội cũng là môi trường để nhiều đối tượng xấu lợi dụng tiếp cận học sinh. Với tâm lý còn non nớt, thiếu kỹ năng sống, các em rất dễ trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân hoặc dụ dỗ tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. “Cha mẹ cần thường xuyên trò chuyện với con, hướng dẫn con cách bảo vệ thông tin cá nhân, không kết bạn với người lạ và tuyệt đối không cung cấp hình ảnh, địa chỉ hay tài khoản cho người không quen biết”, chị Hồng nhấn mạnh.
Mạng xã hội là một phần của cuộc sống hiện đại và không thể tách rời thế hệ trẻ. Điều quan trọng không phải là cấm các em tiếp cận internet mà là giúp các em biết sử dụng công nghệ một cách văn minh, an toàn và có trách nhiệm. Sự đồng hành của cha mẹ, cùng với ý thức tự bảo vệ của mỗi học sinh sẽ là lá chắn vững chắc để các em có một mùa hè bổ ích, an toàn cả trong đời thực lẫn trên không gian mạng.
MỘC TRÀ