Giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khu vực Bà ngự

07/03/2022 - 03:32

 - Lợi thế Khu du lịch quốc gia núi Sam với quần thể di tích miếu Bà Chúa Xứ, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, chùa Phước Điền… giúp TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) trở thành địa điểm du lịch (DL) tâm linh nổi tiếng trong và ngoài nước, với lượng du khách tăng dần qua từng năm.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Châu Đốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) xác định, tập trung khai thác lợi thế về DL, thương mại và dịch vụ theo chiều sâu; huy động các nguồn lực phục vụ mục tiêu xây dựng đô thị DL; đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Để góp phần đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn, TP. Châu Đốc tập trung mọi nguồn lực phát triển hạ tầng DL. Phát triển DL tâm linh giữ vai trò chủ đạo.

Mới đây, UBND TP. Châu Đốc khởi công công trình “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cấp quốc gia khu vực Bà ngự trên đỉnh núi Sam”. Dự án này tu bổ, tôn tạo hiện trạng đã xuống cấp, kết hợp xây dựng mới một phần, gồm các khu chức năng: Khu vực Bà ngự, sân lễ, đường lên núi, bãi đậu xe, cây xanh triền núi… Tổng mức đầu tư dự kiến trên 29 tỷ đồng, từ nguồn vốn công đức Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam và các nguồn huy động xã hội khác. Công trình do Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam làm chủ đầu tư; Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng thương mại An Thịnh làm nhà thầu thi công. Dự kiến ngày 17-10-2022 hoàn thành công trình.

Nghi thức động thổ công trình

Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn chia sẻ: “Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, dự án gặp một số khó khăn, do đây là khu vực thuộc Khu DL quốc gia, di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, nên trình tự thực hiện càng phải tuân thủ quy định của pháp luật trước khi cơ quan thẩm quyền phê duyệt dự án. Mặt khác, dự án bị kéo dài do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, dự án được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của cơ quan chuyên môn, đơn vị điều hành quản lý dự án, công ty tư vấn, chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm cao về lĩnh vực xây dựng - văn hóa. Từ đó, quá trình chuẩn bị dự án đảm bảo quy định hiện hành của Luật Di sản văn hóa, Luật Xây dựng và quy định khác có liên quan”.

“Công trình nhằm giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, tạo điểm nhấn đặc biệt trên đỉnh núi Sam, để thu hút du khách gần xa đến thưởng ngoạn, chiêm bái. Dự án thể hiện sự trân trọng, giữ gìn giá trị đã có và không ngừng phát huy giá trị tốt đẹp trong tương lai. Đây là một trong những công trình trọng điểm của TP. Châu Đốc chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022). Là chủ đầu tư dự án, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị hữu quan triển khai thi công đảm bảo chất lượng, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, góp phần phát triển DL tâm linh địa phương” - Trưởng ban Quản trị Lăng miếu núi Sam Nguyễn Phúc Hoan cho biết.

Lãnh đạo tỉnh và TP. Châu Đốc dâng hương Bà Chúa Xứ núi Sam

Ông Nguyễn Ngọc Nương (ngụ khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam) phấn khởi: “Châu Đốc từ lâu đã nổi tiếng với di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia miếu Bà ChúaXứ núi Sam. Hàng năm, hàng triệu lượt du khách thập phương đến hành hương, viếng miếu Bà và khu vực Bà ngự trên đỉnh núi Sam. Dự án này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần khai thác tiềm năng, phát triển DL văn hóa tâm linh trên địa bàn phường Núi Sam nói riêng và TP. Châu Đốc nói chung. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục xây dựng con người thành phố văn hóa, văn minh, thân thiện, quý trọng du khách; đồng thuận cùng các cấp chính quyền tiếp tục giữ gìn, trùng tu, tôn tạo tốt các di tích văn hóa - lịch sử. Qua đó, góp phần đưa khu di tích danh thắng núi Sam trở thành cụm di tích quốc gia đặc biệt, xứng tầm với giá trị văn hóa di sản hàng trăm năm qua”.

Theo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi, đây là một trong các dự án tiêu biểu, thu hút du khách đến với Châu Đốc nhiều hơn nữa, phát huy tối đa hiệu quả theo mục tiêu, chỉ tiêu đề ra (tập trung khai thác lợi thế về DL, thương mại và dịch vụ theo chiều sâu); huy động các nguồn lực phục vụ mục tiêu xây dựng đô thị DL; đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Bên cạnh đó, đây là công trình lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang, kỷ niệm 265 năm từ Châu Đốc đạo đến TP. Châu Đốc...

THU THẢO