Giữ nhịp phát triển ở phường Tân Châu

27/01/2026 - 07:17

 - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường Tân Châu đứng trước yêu cầu vừa ổn định tổ chức vừa giữ vững nhịp phát triển. Từ yêu cầu đó, ngay trong năm đầu thành lập, bộ máy đã vận hành thông suốt, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, đời sống Nhân dân ổn định, tạo nền tảng để phường vững vàng bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo.

Một góc phố ở phường Tân Châu. Ảnh: MINH HIỂN

Ổn định tổ chức

Phường Tân Châu được thành lập năm 2025 trên cơ sở sáp nhập phường Long Thạnh và Long Sơn, diện tích tự nhiên hơn 17km2, dân số hơn 33.500 người. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra yêu cầu rất cao về ổn định tổ chức và hiệu quả quản lý ngay từ đầu. “Tổ chức bộ máy được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm; công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể được đổi mới; an sinh xã hội được chăm lo, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để phường giữ vững nhịp tăng trưởng”, bà Võ Thị Kim Định - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Châu chia sẻ.

Đảng bộ phường hiện có 25 tổ chức đảng, với 1.104 đảng viên. Sau sắp xếp, bộ máy nhanh chóng được kiện toàn, vận hành thông suốt, bảo đảm không để gián đoạn công việc, không phát sinh “khoảng trống” trong lãnh đạo, điều hành. Ngay trong năm đầu sáp nhập, Đảng bộ phường hoàn thành 43/43 đầu việc, đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng nhân dân phường. Đáng chú ý, có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Thu ngân sách đạt 137%; chi ngân sách đạt khoảng 125%; thu nhập bình quân 95,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,8%; chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 90,7%.

Theo bà Võ Thị Kim Định, yêu cầu xuyên suốt trong giai đoạn đầu thành lập là “ổn định tổ chức phải đi liền với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, không để phát sinh khoảng trống trong lãnh đạo, điều hành”. Mục tiêu đặt ra là mọi công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp phải được giải quyết kịp thời, thông suốt, không vì sắp xếp bộ máy mà chậm trễ hay ách tắc. Chính sự ổn định về tổ chức và phương thức điều hành đã tạo nền móng để phường mới không bị “chững nhịp”, mà từng bước tạo đà phát triển ngay từ năm đầu tiên.

Giữ nhịp phát triển

Thời gian qua, để giữ nhịp tăng trưởng, Ban Chấp hành Đảng bộ phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, trong đó xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ được xác định là nền tảng. “3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra thứ nhất là phát triển kinh tế đô thị, thương mại, dịch vụ, kinh tế đêm; thu hút đầu tư tư nhân; thứ hai là đầu tư hoàn thiện hạ tầng đô thị, hạ tầng số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thứ ba là đột phá về hạ tầng, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Việc triển khai đồng bộ các khâu đột phá này đã giúp phường hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2025”, ông Nguyễn Minh Hùng - Bí thư Đảng ủy phường cho biết.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ lực, với tổng giá trị đạt 6.436 tỷ đồng, khẳng định vị thế của Tân Châu với vai trò là đô thị trung tâm về giao thương, dịch vụ của khu vực. Lĩnh vực du lịch có chuyển biến tích cực, thu hút hơn 21.000 lượt du khách trong năm. Chương trình OCOP có 3 sản phẩm được công nhận, trong đó có 1 sản phẩm đạt 4 sao. “Công tác đầu tư công được triển khai quyết liệt, phường giải ngân đạt 100% kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo dư địa cho phát triển lâu dài. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,33%; hoàn thành xóa 24/24 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn”, ông Nguyễn Văn Đoàn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Châu chia sẻ.

Những kết quả này cho thấy phường Tân Châu không chỉ giữ được nhịp phát triển, mà còn từng bước tạo nền tảng tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo. “Việc buôn bán giờ ổn định hơn trước, trật tự đô thị được lập lại, quan trọng nhất là chính quyền luôn tạo điều kiện cho tiểu thương và người dân. Từ giải quyết thủ tục hành chính đến hỗ trợ mua bán, mọi việc đều nhanh gọn, rõ ràng, không gây phiền hà nên chúng tôi yên tâm làm ăn và gắn bó lâu dài với địa bàn”, bà Trần Thị Phương Lan, tiểu thương chợ Tân Châu cho biết.

Giữ vững nhịp phát triển hôm nay là tiền đề để phường Tân Châu tăng tốc trong chặng đường tới, hướng đến mục tiêu trở thành đô thị trung tâm về thương mại, dịch vụ, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh An Giang. Quan trọng hơn, đó là nhịp phát triển được xây dựng từ kỷ cương tổ chức, hiệu quả điều hành và sự đồng thuận của Nhân dân.

“Tân Châu có vị trí và tiềm năng của một đô thị trung tâm, cần đổi mới tư duy, xác định rõ các khâu đột phá để thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển xứng tầm. Đồng thời coi xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành chỉ đạo.

MINH HIỂN