Giữ nước, giữ rừng mùa khô

01/04/2026 - 05:00

 - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hữu Toàn (ảnh) cho biết, tỉnh đang tập trung ứng phó hạn mặn và phòng, chống cháy rừng, không để nguy cơ hạn hán gây thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

- Ông Lê Hữu Toàn: Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, trong mùa khô 2025 - 2026, tình hình nguồn nước trên địa bàn tỉnh tương đối thuận lợi. Lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Mekong về khu vực đầu nguồn sông Cửu Long cao hơn trung bình nhiều năm và có xuất hiện một số đợt mưa trái mùa. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ở thượng nguồn ngày càng gia tăng nên tổng lượng dòng chảy có xu hướng giảm, vẫn có khả năng xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ tại một số khu vực, nhất là trong giai đoạn cao điểm từ tháng 2 đến tháng 4.

Đối với mặn xâm nhập, đỉnh mặn được dự báo xuất hiện từ nửa cuối tháng 3 đến hết tháng 4, với mức độ thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy vậy, vẫn cần đề phòng các đợt gió mùa đông bắc gây nước dâng, làm độ mặn tăng đột biến và xâm nhập sâu vào nội đồng. Từ tháng 5 trở đi, tình hình mặn xâm nhập có xu hướng giảm nhanh.

- Phóng viên: Trước những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, tỉnh đã triển khai những giải pháp gì để phòng, chống hạn mặn, thiếu nước trong mùa khô?

- Ông Lê Hữu Toàn: Trước những nguy cơ trên, tỉnh chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, cả công trình và phi công trình nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân. Trước hết, tỉnh đã ban hành phương án ứng phó hạn hán, thiếu nước và mặn xâm nhập ngay từ đầu mùa khô. Phương án được xây dựng khá chi tiết, xác định rõ nhiệm vụ của từng địa phương, từng ngành nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường vận hành linh hoạt hệ thống công trình thủy lợi, đặc biệt là hệ thống cống, đê bao và trạm bơm để kiểm soát mặn, giữ ngọt, điều tiết nguồn nước phù hợp với từng thời điểm sản xuất.

Công tác quan trắc, dự báo và cảnh báo sớm về nguồn nước, mặn xâm nhập cũng được đẩy mạnh, giúp các địa phương và người dân kịp thời nắm bắt thông tin để điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Ngành nông nghiệp cũng hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ phù hợp với điều kiện nguồn nước; khuyến khích tích trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả. Nhờ triển khai đồng bộ, đến thời điểm hiện nay, tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại do hạn hán hoặc mặn xâm nhập gây ra đối với sản xuất nông nghiệp.

Về lâu dài, ngành nông nghiệp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch ứng phó hạn hán và mặn xâm nhập giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đánh giá các kịch bản nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xác định các khu vực có nguy cơ cao để ưu tiên đầu tư hạ tầng thủy lợi, nâng cao khả năng trữ và điều tiết nước, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Phóng viên: Mùa khô cũng là thời điểm nguy cơ cháy rừng tăng cao. Ông cho biết tỉnh triển khai những giải pháp gì để bảo vệ rừng?

- Ông Lê Hữu Toàn: An Giang có diện tích tự nhiên khoảng 988.891ha, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 99.470ha, với tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng 8,8%. Theo dự báo, năm 2026 thời tiết có thể tiếp tục diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên diện rộng. Bên cạnh đó, tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp hoặc sử dụng đất rừng sai mục đích vẫn tiềm ẩn xảy ra ở một số địa phương.

Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong đó, tập trung kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại các đơn vị chủ rừng; hướng dẫn xây dựng và triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; xác định khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao để bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp.

Ngành kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và tổ chức trực 24/24 giờ khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên. Cùng với đó, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về phòng cháy, chữa cháy rừng được đẩy mạnh. Các địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn người dân trong việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, nhất là đốt nương làm rẫy hoặc xử lý thực bì có nguy cơ gây cháy.

Các đơn vị chủ rừng rà soát khu vực có nguy cơ cháy cao, chủ động thực hiện biện pháp giảm vật liệu cháy, nạo vét kênh mương, hồ chứa phục vụ công tác chữa cháy và bố trí lực lượng trực sẵn sàng trong mùa khô. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường phối hợp với lực lượng công an và các ngành liên quan trong kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị để kịp thời ứng phó khi xảy ra cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

- Phóng viên: Cảm ơn ông!

TÂY HỒ - TÚ QUYÊN thực hiện