Giữ vững an ninh từ cơ sở

05/09/2025 - 05:00

 - Khi lực lượng mỏng, địa bàn rộng, những mô hình hay cách làm hiệu quả từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giúp Công an xã Kiên Lương thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

Xã Kiên Lương được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Kiên Lương, xã Bình An và Bình Trị của huyện Kiên Lương trước đây. Địa bàn xã rộng, có nhiều nhà máy, xí nghiệp, bến cảng, dân cư đông đúc, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) trên địa bàn phức tạp. Các loại tội phạm có xu hướng trẻ hóa, tập trung nhiều vào các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, ma túy, lừa đảo công nghệ cao… làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của người dân. Trong khi lực lượng Công an xã mỏng, đòi hỏi sự hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị và Nhân dân trong việc phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Công an xã Kiên Lương kiểm tra tình hình an ninh thông qua hệ thống camera an ninh. Ảnh: THÙY TRANG

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an xã Kiên Lương thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm được xây dựng và phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giảm tội phạm và giữ ổn định tình hình ANTT trên địa bàn như: Camera an ninh, tổ nhân dân tự quản không tội phạm và TNXH, câu lạc bộ xe ôm phòng, chống tội phạm, nhà trọ không tội phạm và tệ nạn xã hội…

Điển hình như mô hình camera an ninh, lực lượng công an xã vận động doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn ủng hộ tiền lắp đặt hệ thống camera giám sát gồm 90 mắt camera tại 48 điểm trên các tuyến đường, khu dân cư, chợ, ngã ba, ngã tư, những điểm phức tạp về ANTT, trật tự, an toàn giao thông… Mô hình phát huy hiệu quả cao, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng ngừa, trấn áp tội phạm, kịp thời làm rõ nguyên nhân các vụ va chạm, tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ 80. Theo Công an xã Kiên Lương, từ khi thành lập đến nay, mô hình camera an ninh trích xuất 63 video phục vụ đấu tranh với tội phạm trật tự xã hội, 36 video phục vụ công tác điều tra tai nạn giao thông, hỗ trợ giải tán 599 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất ANTT. Bí thư Chi bộ ấp Lò Bom Trịnh Thị Ngọc Minh nói: “Từ ngày có hệ thống camera, tình hình ANTT ở ấp ổn định. Các vụ trộm cắp vặt, tụ tập gây rối giảm rõ”.

Bên cạnh mô hình camera an ninh, mô hình “Nhà trọ không tội phạm và TNXH” giúp cung cấp cho lực lượng công an 133 tin báo giá trị, phục vụ xử lý 79 vụ, 93 đối tượng. Mô hình “Tổ nhân dân tự quản không tội phạm và TNXH”, “Câu lạc bộ xe ôm” cung cấp 608 tin báo giá trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Nhà trọ Tuyết Hạnh do bà Nguyễn Thị Hạnh, ngụ ấp Ngã Ba, xã Kiên Lương làm chủ là một trong những cơ sở kinh doanh thực hiện tốt mô hình “Nhà trọ không tội phạm và TNXH”. Bà Hạnh cho biết: “Ngoài việc đảm bảo quy định về phòng cháy, chữa cháy, khu nhà trọ tôi lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát 24/24 giờ, khách thuê đều được ghi chép thông tin, khai báo thông qua hệ thống phần mềm quản lý. Khi có nghi ngờ thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy hoặc gây rối, tôi trình báo cơ quan công an”.

“Nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ các mô hình, các tổ chức quần chúng giúp tình hình ANTT trên địa bàn xã ổn định, người dân yên tâm làm ăn, sinh sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nếu lực lượng công an là nòng cốt thì Nhân dân chính là điểm tựa, là động lực, là yếu tố then chốt để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Thiếu tá Trần Thuận Thiên - Phó trưởng Công an xã Kiên Lương nói. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tiến hành kiện toàn lại các mô hình, câu lạc bộ; khảo sát lại hệ thống camera an ninh trên địa bàn; tăng cường thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình, điển hình hiệu quả góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn xã.

THÙY TRANG