
Người dân xã Gò Quao đi chợ mua hoa về chưng Tết. Ảnh: CẨM TÚ
Ghé thăm Gò Quao những ngày cận Tết, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Nhà cửa khang trang. Nhịp sống hối hả cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất này. Điều đáng quý có lẽ là niềm tin của người dân dành cho chính quyền và sự phấn khởi trước thành quả chung. Những công trình hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng, nâng cấp không chỉ thuận tiện cho việc đi lại mà còn là biểu tượng cho khát vọng phát triển, là kết quả của sự đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp.
Việc sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã mở ra giai đoạn phát triển mới cho xã Gò Quao. Bộ máy chính quyền được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; phương thức lãnh đạo, điều hành ngày càng gần dân, sát dân. Các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Người dân đánh giá cao vai trò phục vụ của chính quyền, từ đó tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gò Quao Trang Hồng Nghĩa, năm 2025, Đảng bộ xã Gò Quao thực hiện đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu nghị quyết, tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Những kết quả đạt được là niềm tự hào, đồng thời là động lực và nền tảng vững chắc để xã tiếp tục vươn mình trên chặng đường phát triển. Kinh tế duy trì tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị, mở rộng liên kết; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá.
Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt hơn 1.823 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch; trong đó, giá trị nông, lâm, thủy sản đạt 962 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt 861 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội hơn 693 tỷ đồng, đạt trên 182% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Gò Quao quan tâm chỉ đạo và gặt hái nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp đạt 100% kế hoạch; trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế; giới thiệu việc làm cho 1.110 người lao động. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm. Xã cất mới, sửa chữa 76 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở.
Sắc xuân Gò Quao còn hiện hữu rõ nét trong diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Các công trình phúc lợi được quan tâm đầu tư; trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục lan tỏa, không chỉ ở cảnh quan sạch đẹp mà còn ở ý thức giữ gìn môi trường, tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong Nhân dân.
Đời sống người dân tiếp tục được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm còn 2,34%, thu nhập bình quân đạt 82 triệu đồng/người/năm. Nhờ việc nhạy bén ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật mới trong chăn nuôi, trồng trọt và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, đời sống Nhân dân ngày càng ổn định. Bà Danh Bé Năm, ngụ ấp An Hòa chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi khi mỗi năm lại được đón mùa xuân mới đầm ấm hơn, no đủ hơn, quê hương ngày càng khởi sắc. Hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân”.
Cứ mỗi độ xuân về, công tác chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội xã Gò Quao quan tâm, thực hiện chu đáo. Tết Bính Ngọ năm 2026 cận kề, bằng việc huy động các nguồn lực từ Trung ương, tỉnh cùng sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hàng ngàn hộ gia đình được đón Tết ấm áp.
Mùa xuân là mùa khởi đầu của hy vọng và niềm tin. Sắc xuân trên quê hương Gò Quao hôm nay chính là sắc xuân của đổi mới, của phát triển và của khát vọng vươn lên. Với nền tảng được tạo dựng sau sáp nhập, cùng sự đồng thuận của toàn thể Nhân dân, tin rằng xã Gò Quao sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu mới, xứng đáng là vùng quê giàu truyền thống, năng động và ngày càng phát triển bền vững.
CẨM TÚ