Gương mặt nông dân Việt Nam xuất sắc

09/02/2021 - 03:22

 - An Giang có những nông dân xuất sắc được vinh danh sáng tạo, dấn thân vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh. Đồng thời, tạo nên hình mẫu nông dân thế hệ mới, hội nhập trong thời kỳ phát triển nông nghiệp, nông thôn văn minh, hiện đại.

Xuất thân từ một giáo viên ở huyện Chợ Mới, nhờ cần cù, sáng tạo và chịu khó học hỏi, sau hơn 20 năm tích cóp, nay nông dân Đinh Thành Nam (sinh năm 1970, ngụ ấp Bình Phú, xã Hòa An, Châu Thành) đã tích tụ hơn 90ha đất nông nghiệp và vinh dự nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020”. Ông Nam cho biết: “Lập gia đình, ra riêng với 2 công đất ruộng, 3 năm dành dụm tích cóp được 3 chỉ vàng, tôi tìm cách vươn lên làm giàu”.

Chỉ chiếc máy bơm nước đồ cổ đầu tiên giúp ông làm nên cơ nghiệp, ông Nam chia sẻ: “Năm 1994, nhận thấy An Giang là vựa lúa của ĐBSCL, trong đó Chợ Mới có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn mà máy bơm nước phục vụ canh tác lúa còn ít, tôi mạnh dạn mượn thêm 2 chỉ vàng để mua máy về bơm nước thuê cho các hộ lân cận. Thời điểm đó máy bơm nước hiếm lắm nên máy bơm của tôi được thuê liên tục ngày đêm. Chỉ trong vòng một mùa vụ, tôi đã thu lại được tiền vốn mua máy”.

Tỷ phú nông dân Đinh Thành Nam

 

Hỏi “bí quyết” làm giàu ông Nam cười: “Khi phong trào máy bơm nước thoái trào, tôi nghĩ đến cách làm ăn mới: đầu tư đất ở xã Tà Đảnh (Tri Tôn) với giá rất rẻ (2,5 triệu đồng/công). Bán 2 công đất ở Chợ Mới 60 triệu đồng, vay thêm một ít, vô Tà Đảnh mua 3ha đất ruộng trồng lúa. Cứ sau mỗi mùa vụ, tôi dành dụm mua máy kéo lúa, máy cày để vừa phục vụ sản xuất, vừa làm dịch vụ. Mỗi năm vừa làm lúa, vừa làm dịch vụ bơm nước, cày ruộng, kéo lúa... lợi nhuận bao nhiêu tôi đều mua thêm đất”. Và sau hơn 20 năm, ông Nam sở hữu hơn 90ha đất nông nghiệp ở huyện Chợ Mới, Tri Tôn và huyện Kiên Lương (Kiên Giang), có 2 máy cắt gặt liên hợp, 2 lò sấy, 3 cửa hàng vật tư nông nghiệp.

Thay vì trồng lúa 3/vụ/năm, ông Nam chỉ trồng 2 vụ/năm, còn 1 vụ ông Nam xả nước tràn vào cho đất hấp thụ phù sa và dưỡng chất để đất nghỉ ngơi. Với cách làm đó, năng suất lúa của tỷ phú nông dân Đinh Thành Nam từ 900kg (vụ hè thu) đến trên 1 tấn (vụ thu đông)/công/vụ, luôn cao hơn những người sản xuất 3 vụ/năm. Ông Nam chỉ chuyên trồng lúa Nhật, luôn trúng mùa và bán được giá cao.

Với diện tích 90ha trồng lúa, trung bình đạt năng suất 19 tấn/ha/năm, với giá lúa 5.000 đồng/kg, mỗi năm ông Nam thu nhập trên 8,5 tỷ đồng. Trừ chi phí gia đình ông thu lợi nhuận khoảng 2,7 tỷ đồng/năm, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 15 người làm thuê. Hai máy gặt đập liên hợp mỗi vụ cắt từ 15-20 ngày, số lợi nhuận phục vụ cho sinh hoạt gia đình. Riêng 2 lò sấy hoạt động theo mùa vụ, công suất hoạt động 80 tấn/ngày, giá sấy 100.000 đồng/tấn, trừ chi phí khoảng 50%, lợi nhuận mỗi ngày 4 triệu đồng...

Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Nam đã đóng góp cho các hoạt động xã hội gần 1 tỷ đồng để giúp hộ nghèo và góp phần xây dựng nông thôn mới. Ông Nam được UBND tỉnh tặng 2 bằng khen nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi cấp tỉnh (giai đoạn 2016-2019) và nhiều giấy khen của UBND, UBMTTQVN huyện, xã. Đặc biệt, năm 2020, ông Nam được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận là 1 trong 63 nông dân Việt Nam xuất sắc.

HẠNH CHÂU