Ham chơi, lãnh hậu quả

31/08/2022 - 12:29

 - Dù đã có gia đình riêng, nhưng Nguyễn Hữu Cảnh Anh (sinh năm 1989, ngụ ấp Phú Hòa I, xã Bình Hòa) vẫn ham chơi game, dẫn đến mâu thuẫn quá khích với Nguyễn Thanh Tồng (sinh năm 1996, ngụ ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành).

Bị cáo Cảnh Anh nghe tuyên án

Mới ngoài 30 tuổi nhưng Cảnh Anh mang nhiều “vết tích” khi bị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xử phạt 7 năm tù giam tội “Cố ý gây thương tích” năm 2015. Ngày 11/3/2020, chấp hành xong án phạt tù, Cảnh Anh trở về địa phương. Nhưng đến năm 2021 và 2022, Cảnh Anh bị Công an xã Bình Hòa và Công an huyện Châu Thành ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Chứng nào tật đó, anh ta vẫn không chịu hoàn lương.

Trưa 12/12/2021, sau khi uống rượu ở xã Bình Thủy (huyện Châu Phú), Cảnh Anh điều khiển xe gắn máy chở vợ Nguyễn Thái Thu Thảo (sinh năm 1990) và con gái (sinh năm 2021) về nhà. Trong người có hơi men, anh ta nhớ chuyện cũ, chơi game online cùng với Tồng nhưng thường xuyên bị thua. Nghi ngờ Tồng gian lận để chiếm đoạt tiền của mình nạp vào tài khoản game, Cảnh Anh cay cú trả thù. Điều khiển xe đến khu vực cầu Kênh Quýt (thuộc ấp Bình An I, xã An Hòa), Cảnh Anh nhờ Nguyên (em họ) chở vợ, con gái về nhà dùm, còn anh ta điều khiển xe một mình đi tìm Tồng.

Gặp Tồng tại khu vực vườn tạp phía sau nhà, Cảnh Anh đến “nói chuyện” rồi 2 bên lớn tiếng cự cãi nhau. Cảnh Anh nhặt khúc gỗ gần đó, đánh nhiều cái vào người Tồng. Cùng lúc này, người thân Tồng nhìn thấy, đến can ngăn. Gây án xong, Cảnh Anh vứt bỏ khúc gỗ lại hiện trường, rồi chạy đi, bỏ mặc bị hại với các vết thương. Sau đó, Tồng được gia đình đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, gồm gãy kín mỏm khuỷu phải, gãy kín 1/3 dưới xương trụ trái.

Ngày 27/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành trưng cầu Trung tâm Pháp y tỉnh An Giang giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên và cơ chế hình thành thương tích của bị hại Tồng. Trung tâm kết luận, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của bị hại Tồng là 19%. Ngày 16/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Cảnh Anh. Tuy nhiên, Cảnh Anh không có mặt ở địa phương, nên ngày 29/4/2022, anh ta bị truy nã. Hôm sau, Cảnh Anh bị bắt.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử tiến hành giáo dục bị cáo. Dù có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức, điều khiển được hành vi của bản thân và nhiều năm chấp hành án phạt tù, nhưng bị cáo không chịu sửa chữa, hoàn thiện bản thân, sống có ích cho xã hội, trở thành người trụ cột của gia đình, biết quan tâm nuôi dạy con. Ngược lại, bị cáo vẫn ham chơi, lêu lổng, mang tài sản trong nhà cầm cố.

Trong vụ án, bị cáo và bị hại không xảy ra mâu thuẫn, nhưng bị cáo nghi ngờ rồi tấn công bị hại, gây thương tích nặng. Việc làm của bị cáo thể hiện hành vi hung hăng, côn đồ, sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ. Khi đã biết không thể nào thoát tội, Cảnh Anh cúi đầu xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Cảnh Anh đã vi phạm Điểm đ (cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11-30%), Khoản 2 (bị phạt tù từ 2 - 6 năm) Điều 134 Bộ luật Hình sự. Sau khi xem xét toàn bộ vụ việc và diễn biến, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành quyết định xử phạt bị cáo Cảnh Anh 4 năm tù tội “Cố ý gây thương tích”, buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 10 triệu đồng. Đây là mức án phù hợp đối với người không biết cố gắng lao động, thích ham chơi, xem thường pháp luật.

NGUYỄN HƯNG