
Người tiêu dùng tham quan, mua sắm tại Co.opmart Kiên Giang. Ảnh: KIỀU DIỄM
Hàng hóa phong phú, giá tăng nhẹ
Tại Co.opmart Kiên Giang, đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, không khí Tết hiện diện trên từng gian hàng, hàng Tết được sắp xếp bắt mắt, phong phú về chủng loại. Giá các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu tăng từ 3 - 5% so ngày thường. Một số nhóm hàng có mức tăng cao hơn khi cận Tết, chủ yếu là thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến tăng từ 5 - 10%, tập trung ở thịt gia súc, gia cầm và thủy hải sản. Đây là nhóm hàng chịu tác động trực tiếp từ yếu tố cung, cầu và tính mùa vụ.
Giá hàng hóa tăng dịp Tết Nguyên đán do nhiều yếu tố cộng hưởng như thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất và vận tải chưa hạ nhiệt; nhu cầu mua sắm dịp Tết cao hơn ngày thường; ngành du lịch trong tỉnh phục hồi mạnh kéo theo nhu cầu ăn uống, lưu trú và tiêu dùng tăng.
Phó Giám đốc Co.opmart Kiên Giang Trần Thanh Thủy chia sẻ: “Phòng Kinh doanh của hệ thống Co.opmart làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp để chủ động nguồn hàng phục vụ Tết. Việc chuẩn bị sớm giúp bảo đảm đủ lượng hàng cung ứng với giá bình ổn, hạn chế tối đa biến động trong cao điểm mua sắm cuối năm”.
Tham gia chương trình bình ổn thị trường của tỉnh, Co.opmart Kiên Giang là đơn vị điển hình trong việc ổn định giá dịp Tết. Chương trình bình ổn và bán hàng Tết được triển khai với cam kết giữ giá ổn định, thậm chí thấp hơn thị trường từ 5 - 10% đối với một số mặt hàng thiết yếu. Co.opmart Kiên Giang còn tổ chức bán hàng lưu động đến đặc khu Kiên Hải giúp người dân tiếp cận hàng bình ổn giá. Bà Trần Thanh Thủy cho biết: “Hàng Tết tăng hơn 40% so ngày thường, tập trung vào các nhóm thiết yếu như gạo, thịt heo, trứng, rau củ quả… Trọng tâm vẫn là hàng Việt Nam chất lượng cao, đa dạng phân khúc giá, kết hợp linh hoạt giữa kênh bán trực tiếp tại siêu thị và bán hàng trực tuyến”.
Không chỉ tập trung bình ổn giá, các hệ thống bán lẻ còn đẩy mạnh khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng. Với chủ đề “Đến Co.op chở Tết về”, chương trình kéo dài gần 2 tháng với nhiều đợt giảm giá luân phiên: Thực phẩm tươi sống giảm từ 15 - 20%; bánh kẹo, mứt Tết giảm từ 20 - 30% theo combo; đồ dùng gia đình và may mặc giảm từ 40 - 49%.
Các chương trình tặng quà, tích điểm cho khách hàng thành viên, bán hàng online và thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai song song. Bên trong siêu thị, không gian phiên chợ Tết với mai, đào, ông đồ cho chữ cùng dịch vụ gói giỏ quà theo yêu cầu góp phần tạo trải nghiệm mua sắm trọn vẹn cho khách hàng đến ngày 28, 29/12 âm lịch.
Người tiêu dùng mua sắm dè dặt
Không khí mua sắm hiện mới chỉ “rục rịch”, người dân chủ yếu tham khảo, so sánh giá. Bà Trịnh Xuân Mai, ngụ phường Rạch Giá tham khảo các mặt hàng Tết tại Co.opmart Kiên Giang. Thời điểm này, bà Mai chưa vội mua ngay mà xem giá các giỏ quà và các loại thực phẩm. Một vài người cũng đi chợ Tết vừa mua sắm vừa so sánh giá.
Tại các cửa hàng đặc sản, sức mua ở mức vừa phải. Chủ cửa hàng OCOP Nắng Kiên Giang Đỗ Thị Bích Trân, phường Rạch Giá cho biết, cửa hàng chuẩn bị nguồn hàng Tết từ sớm với nhiều mặt hàng khô, nước mắm và quà biếu đặc sản địa phương. Năm nay, giá tăng từ 3 - 5% so với ngày thường. Khách chủ yếu đến xem, so sánh giá, chưa mua nhiều như cao điểm.
Theo chị Trân, tâm lý người tiêu dùng năm nay thận trọng, chi tiêu được cân nhắc kỹ hơn. Nhiều gia đình mua sắm từ từ, chờ sát Tết mới quyết định mua nhiều.
Từ ghi nhận thực tế có thể thấy hàng Tết năm nay lên kệ sớm, nguồn cung dồi dào, giá biến động trong tầm kiểm soát. Dù sức mua chưa “nóng”, nhưng với các chương trình bình ổn giá, khuyến mãi dày và sự chuẩn bị chủ động của doanh nghiệp, thị trường Tết được kỳ vọng sôi động hơn trong những tuần cao điểm, nhất là ở phân khúc quà biếu và đặc sản địa phương.
Tăng cường kiểm soát thị trường
Thời điểm cận Tết vẫn được xác định là giai đoạn nhạy cảm khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh, có thể tạo áp lực lên giá một số mặt hàng tươi sống, thực phẩm chế biến và dịch vụ vận chuyển. Phó Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Phan Quốc Thơ cho biết: “Nhằm tránh “sốt giá”, đầu cơ, găm hàng, lực lượng quản lý thị trường triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau Tết, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, chợ truyền thống, trung tâm thương mại, kho bãi và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử; trọng tâm là kiểm soát niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và an toàn thực phẩm. Chúng tôi kiên quyết xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc”.
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường phối hợp liên ngành, phát huy vai trò Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, duy trì đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân và tiếp tục hậu kiểm sau Tết, không để xảy ra tình trạng né kiểm tra trong cao điểm rồi tái vi phạm. Những giải pháp đồng bộ này được kỳ vọng sẽ giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
KIỀU DIỄM