Hành trang cho người trẻ khởi nghiệp

07/03/2025 - 06:00

 - Khởi nghiệp không chỉ là một trào lưu nhất thời, mà là một hành trình dài đầy thách thức và cơ hội. Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang Nguyễn Thị Mỹ Linh nhấn mạnh, để thành công trên con đường này, các bạn trẻ cần có một ngọn lửa đam mê cháy bỏng, kiên trì không ngại gian khó và khả năng thích ứng linh hoạt trước những thay đổi của thị trường.

Khởi nghiệp ngoài đam mê cần phải không ngừng học hỏi

Điều này đồng nghĩa với việc, các bạn trẻ khởi nghiệp cần chuẩn bị cho mình một hành trang vững chắc. Xác định đam mê và phát triển ý tưởng. Trước hết, là tìm ra đam mê thực sự của bản thân. Bởi, đam mê sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ, giúp bạn vượt qua những khó khăn và duy trì sự nhiệt huyết trên con đường khởi nghiệp. Sau khi xác định được đam mê, hãy bắt tay vào việc phát triển ý tưởng kinh doanh. Ý tưởng đó cần đáp ứng nhu cầu thị trường và có tính khả thi cao. Để làm được điều này, cần nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường và nắm bắt xu hướng phát triển. Tiếp theo, hãy xây dựng một kế hoạch kinh doanh chi tiết, bao gồm mục tiêu, chiến lược và nguồn lực cần thiết.

Theo kinh nghiệm của bản thân, chị Mỹ Linh cho rằng, để hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh, các bạn trẻ cần xây dựng một nền tảng vững chắc. Cụ thể, điều này bao gồm việc không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và giao tiếp. Đồng thời, các bạn có dự định khởi nghiệp hoặc đang khởi nghiệp hãy tham gia các khóa đào tạo, hội thảo, sự kiện để mở rộng kiến thức và mạng lưới quan hệ. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra những cơ hội chưa từng có cho các bạn trẻ khởi nghiệp. Việc nắm bắt và ứng dụng hiệu quả AI không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình hoạt động, mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội.

“Tuy nhiên, khởi nghiệp luôn đi kèm với rủi ro và thách thức, chẳng hạn như cạnh tranh gay gắt, biến động thị trường, khó khăn về tài chính... Do đó, bạn trẻ khởi nghiệp cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những khó khăn, học hỏi từ những thất bại và không ngừng tìm kiếm giải pháp để thích ứng...” - chị Mỹ Linh nói.

Nói về những hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, chị Mỹ Linh cho hay, Hội Doanh nhân trẻ thường xuyên phối hợp cũng Tỉnh đoàn, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp tỉnh tổ chức các hoạt động: Tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, kinh nghiệp phát triển doanh nghiệp. Năm 2024, đã tổ chức 7 lớp với gần 1.000 học sinh, đoàn viên, thanh niên tham gia. Đồng thời, tổ chức Chương trình kết nối, giới thiệu các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp đến các đơn vị tại TP. Long Xuyên thu hút trên 60 gian hàng của các doanh nghiệp trẻ trong và ngoài tỉnh, trong đó có 10 gian hàng của thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang tham gia.

Chia sẻ lời khuyên trong khởi nghiệp, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang Nguyễn Thị Mỹ Linh gửi gắm: “Nếu muốn khởi nghiệp, các bạn trẻ hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức, kỹ năng và kiên trì theo đuổi đam mê, lhông bỏ cuộc trước khó khăn. Vì khởi nghiệp là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất thú vị và ý nghĩa. Thực tế, đã có không ít người “biến” ước mơ khởi nghiệp thành hiện thực”.

Năm 2024, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công Ngày hội Doanh nhân lần 2 năm (từ 26 -  29/12/2024) tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Long Xuyên), với sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp (gần 60 gian hàng) trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng. Qua chương trình, thu hút trên 15.000 người tham quan mua sắm, với tổng doanh thu của các gian hàng trên 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội còn tích cực trong các hoạt động kết nối hội viên nhằm chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp. Tăng cường tổ chức các hoạt động kết nối giao thương, quảng bá du lịch địa phương, thông qua hoạt động giao lưu, giúp nhân rộng các mô hình hay, tăng cường kết nối, chia sẻ nhằm xây dựng tính liên kết vùng, cùng phát triển du lịch theo hướng bền vững.

PHƯƠNG LAN