
Một buổi tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Châu Thành. Ảnh: DANH THÀNH
Lan tỏa thông điệp từ mái trường
Đầu tháng 11, tại phòng học của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Châu Thành, xã Châu Thành, đông đảo phụ huynh học sinh nghe cán bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo chia sẻ chủ đề “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”. Qua những câu chuyện thực tế, hình ảnh minh họa và phần hỏi - đáp sôi nổi, phụ huynh hiểu rằng, tảo hôn không chỉ làm mất cơ hội học tập mà còn khiến cuộc sống của con đối diện với nhiều khó khăn, bất ổn.
“Trước đây, tôi từng nghĩ con gái lớn sớm thì cưới sớm cũng bình thường. Nhưng khi nghe cán bộ nói rõ tác hại của tảo hôn, tôi thấy lo. Giờ tôi chỉ mong con học hành đến nơi đến chốn, có việc làm ổn định rồi mới lập gia đình”, bà Thị Điệp, ngụ xã Bình An nói.
Còn tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Phổ thông An Giang 1, phường Rạch Giá, buổi tập huấn giúp học sinh tìm hiểu quy định pháp luật về độ tuổi kết hôn. Bên cạnh đó, các em được hướng dẫn kỹ năng nhận diện và phòng tránh tảo hôn, nhận biết hệ lụy của việc kết hôn sớm từ gián đoạn học tập, khó khăn kinh tế đến ảnh hưởng sức khỏe sinh sản. “Những buổi tập huấn giúp em hiểu rõ hơn về trách nhiệm của bản thân. Em muốn cố gắng học để có tương lai tốt hơn chứ không vội vàng lập gia đình khi chưa sẵn sàng”, em Danh Thị Việt Trinh, học sinh trường nói.
Những chia sẻ chân thật ấy cho thấy nhận thức của học sinh và phụ huynh đã dần thay đổi. Thông điệp “xây dựng tương lai không tảo hôn” đang được lan tỏa từ chính mái trường, nơi gieo mầm tri thức và ước mơ cho tuổi trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Phát huy vai trò của tuổi trẻ dân tộc thiểu số
Bên cạnh công tác tuyên truyền, Sở Dân tộc và Tôn giáo còn chú trọng xây dựng mô hình “Phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” trong đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số. Ngày 8/10, Sở phối hợp Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang 2, phường Châu Đốc ra mắt 27 thành viên Ban Điều hành mô hình “Phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”.
“Việc thành lập mô hình tại trường là hoạt động cần thiết. Các thành viên được cung cấp thông tin, tài liệu, trở thành tuyên truyền viên tham gia vận động bạn bè, người thân chấp hành tốt quy định về Luật Hôn nhân và gia đình, đẩy lùi tình trạng tảo hôn”, thầy Bùi Hoàng Nam - Bí thư Đoàn trường, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Điều hành mô hình cho biết.
Mô hình được xem là “cầu nối” giữa trường và học sinh, giúp lan tỏa thông tin, kịp thời nắm bắt tâm tư, định hướng nhận thức đúng đắn cho tuổi trẻ dân tộc thiểu số. Các buổi sinh hoạt, tọa đàm, chiếu phim, sân khấu hóa chủ đề hôn nhân, gia đình được tổ chức thường xuyên, tạo môi trường giao lưu, học hỏi lành mạnh.
“Em rất vui mừng khi được tham gia Ban Điều hành mô hình. Trước tiên, em và các bạn sẽ tuyên truyền ở lớp, người thân trong gia đình và tại địa phương. Bên cạnh đó, chúng em sẽ sưu tầm video, hình ảnh nói về hệ lụy của tảo hôn để đăng lên mạng xã hội, giúp các bạn dễ tiếp cận hơn”, Châu Quốc Anh - thành viên Ban Điều hành mô hình nhấn mạnh.
Những mô hình giúp xây dựng thế hệ trẻ đồng bào dân tộc thiểu số tự tin, hiểu biết và hạnh phúc. Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo An Giang Danh Tha cho biết: “Điều quan trọng là để các em trở thành tuyên truyền viên, chia sẻ kiến thức với bạn bè và gia đình. Khi học sinh hiểu rõ tác hại của tảo hôn, tự các em sẽ là người lan tỏa thông điệp mạnh mẽ nhất. Các em sẽ cùng chính quyền xây dựng tương lai không tảo hôn - vì hạnh phúc, sức khỏe và sự phát triển bền vững của nòi giống”.
| Đến nay, 100% trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông có mô hình “Phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” trong đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số. Từ đầu năm 2025 đến nay, Sở Dân tộc và Tôn giáo An Giang tổ chức 9 lớp tập huấn, 3 hội nghị tuyên truyền về giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, thu hút gần 500 đại biểu tham dự. |
DANH THÀNH