Hấp dẫn với dù lượn “Bay trên Phụng Hoàng Sơn”

30/04/2022 - 13:17

 - Sáng 30/4, tại Khu liên hợp Thể thao, Du lịch Tà Pạ - Soài Chek (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), UBND huyện Tri Tôn phối hợp Liên đoàn Dù lượn thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc chương trình biểu diễn dù lượn, diều lượn có động cơ và máy bay mô hình với chủ đề “Bay trên Phụng Hoàng Sơn năm 2022”. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Nguyễn Tiếc Hùng đã đến dự.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm tặng quà cám ơn ông Lâm Quang Quý, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Dù lượn thể thao TP. Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang tặng quà cám ơn các cá nhân hỗ trợ chương trình biểu diễn

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí tặng quà cám ơn các đơn vị tài trợ chương trình biểu diễn

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm chúc mừng nữ phi công Nguyễn Thị Hoàng Anh, phi công dù lượn đầu tiên tiếp đất thành công

Một dù lượn chuẩn bị tiếp đất sau khi cất cánh từ Phụng Hoàng Sơn

Chủ tịch UBMTTQVN Nguyễn Tiếc Hùng (giữa) và Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm (bìa phải) và đại diện Liên đoàn Dù lượn thể thao TP. Hồ Chí Minh chụp ảnh với 2 nữ phi công dù lượn đầu tiên tiếp đất thành công

Chủ tịch UBMTTQVN Nguyễn Tiếc Hùng (phải) đeo biểu trưng huyện Tri Tôn cho phi công dù lượn sau khi hoàn thành chuyến bay

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang chúc mừng nữ phi công dù lượn

Biểu diễn diều lượn có động cơ

Biểu diễn dù lượn có động cơ

Biểu diễn máy bay phản lực

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang cho biết, sự kiện nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân trong huyện và khách du lịch nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Đây là môn thể thao mạo hiểm, mới lạ, độc đáo và có sức cuốn hút mạnh mẽ bởi niềm đam mê chinh phục bầu trời. Sự kiện nhằm tạo thêm sân chơi hấp dẫn, thu hút khách du lịch đến huyện Tri Tôn.

Chương trình “Bay trên Phụng Hoàng Sơn năm 2022” thu hút sự tham gia của 99 phi công trên khắp cả nước, biểu diễn 3 loại hình: Dù lượn có động cơ, diều bay có động cơ và máy bay mô hình.

Ông Giang cho biết, thời gian tới, huyện Tri Tôn sẽ phối hợp thành lập Trung tâm Huấn luyện bay miền Tây để đào tạo, huấn luyện các phi công là con em vùng ĐBSCL tham gia bay biểu diễn trong những ngày lễ lớn. Qua đó, giúp hoạt động được duy trì thường xuyên, phục vụ người dân và du khách.

Chương trình bay biểu diễn được thực hiện trong buổi sáng 30/4 và 1/5. Trong khuôn khổ sự kiện “Bay trên Phụng Hoàng Sơn), huyện Tri Tôn còn trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc sản như: Đường thốt nốt, tinh dầu chúc, gạo dinh dưỡng Bảy Núi – Tri Tôn… Đồng thời, giới thiệu nhiều món ăn truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer vùng Bảy Núi, như: Gà đốt Ô Thum, chè thốt nốt, bánh bò thốt nốt, ếch nướng…

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, Phụng Hoàng Sơn (núi Cô Tô) là một trong những điểm bay dù lượn đẹp nhất của cả nước. Địa phương đang từng bước xây dựng chương trình “Bay trên Phụng Hoàng Sơn” trở thành hoạt động du lịch thường niên. Huyện đã đầu tư 2 đường băng dài hơn 500m, trong đó có 1 đường băng chính 300m, đáp ứng yêu cầu tổ chức bay nhiều đợt trong năm.

NGÔ CHUẨN