Hậu quả nặng nề từ tai nạn giao thông

21/11/2019 - 07:29

 - Những năm gần đây, tai nạn giao thông (TNGT) đã và đang trở thành vấn nạn của toàn xã hội. Hậu quả của nó để lại cho nạn nhân và người thân những nỗi đau về thể xác, tinh thần không gì bù đắp được. Những hoàn cảnh thương tâm do TNGT gây ra như hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai chưa tuân thủ nghiêm Luật Giao thông khi tham gia giao thông…

TNGT có thể cướp đi sinh mạng của bất kỳ ai và bất kỳ lúc nào, không ít nạn nhân dù may mắn giữ được mạng sống, nhưng phải gánh chịu hậu quả nặng nề bởi những di chứng của thương tật. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng do TNGT gây ra, các cấp, ngành đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) cả đường bộ, lẫn đường sông.

Theo số liệu thống kê từ Ban ATGT tỉnh, 10 tháng của năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 51 vụ TNGT, làm 48 người chết và 23 người bị thương. So cùng kỳ năm 2018 giảm 18 vụ (-26,1%), giảm 21 người chết (-30,4%) và giảm 16 người bị thương (-41%). Qua kết quả phân tích cho thấy, các hành vi vi phạm phổ biến nhất, như: không đội mũ bảo hiểm khi đi xe môtô, xe gắn máy; phóng nhanh, vượt ẩu, chạy quá tốc độ quy định; sử dụng rượu, bia vượt quá nồng độ cồn cho phép khi tham gia giao thông; đi không đúng phần đường, làn đường quy định; điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe…

Thắp nến tưởng nhớ các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Lê Việt Cường chia sẻ, tuy tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh 10 tháng qua giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Nguyên nhân gây ra các vụ va chạm và TNGT phần lớn xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Do đó, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT được các cấp, ngành, chính quyền địa phương chú trọng thực hiện, với sự đổi mới nội dung lẫn hình thức tuyên truyền phù hợp, hướng đến các đối tượng trực tiếp điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông, công an các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT. Đồng thời, tập trung xử lý các hành vi vi phạm quy định về tốc độ, tải trọng, chở quá số người quy định, đi không đúng làn đường; tránh, vượt sai quy định, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, xe không bảo đảm an toàn kỹ thuật. Các cơ quan chức năng tăng cường công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, sửa chữa kịp thời những chỗ hư hỏng; bổ sung, chỉnh trang hệ thống cột tiêu, biển báo, đèn tín hiệu đường bộ, đường thủy nội địa…

Hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT" năm 2019, với thông điệp "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại", Ban ATGT tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, thăm hỏi, tặng quà các gia đình nạn nhân TNGT, nhằm chia sẻ những đau thương, mất mát do di chứng TNGT gây ra. Đồng thời, tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì TNGT.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh Nguyễn Thanh Bình kêu gọi mọi người dân hãy nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự ATGT. Mỗi gia đình, nhà trường chú trọng giáo dục trẻ em ý thức, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông. Các cấp, ngành, chính quyền địa phương cần xác định công tác đảm bảo trật tự ATGT là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên để kịp thời lãnh, chỉ đạo, thực hiện một cách hiệu quả. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của nhân dân, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, tạo môi trường giao thông an toàn cho bản thân và cho cộng đồng.

Bài, ảnh: L.H