Hậu quả từ cờ bạc

05/05/2022 - 06:52

 - Sau khi lén lút “cáp độ” đá gà ăn thua bằng tiền, Lê Quan Lặc (sinh năm 1992, ngụ ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành) và Trần Phước Vân (sinh năm 1994, ngụ ấp Tây Bình C, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn) phát sinh mâu thuẫn, tranh giành thắng thua. Cuối cùng, Vân bị đánh, mang thương tích nặng, còn Lặc phải lãnh án phạt tù.

Bị cáo Lặc nghe luận tội

Khoảng 12 giờ ngày 10/2/2021, Lặc điều khiển xe môtô mang theo một con gà trống đến nhà Võ Văn Nhỏ (ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn) để chơi đá gà ăn thua bằng tiền. Đến nơi, chưa có người nào đến chơi, Lặc nằm võng đợi. Khoảng 5 phút sau, Vân và Nguyễn Văn Rạng (ngụ cùng ấp Tây Bình C) đến, mang theo một con gà trống màu đỏ. Thấy Lặc, Vân rủ cáp độ đá, mỗi bên 1 triệu đồng, bắt xác gà thua luôn. Sau khi thỏa thuận xong, 2 bên mang gà thả vào khu vực đá.

Biết gà mình đang trong thế hơn đối thủ, Lặc buông lời: “Gà đá vậy mà không chịu thua”. Kết quả, gà của Lặc thắng thật. Trong lòng bực tức câu nói của Lặc, cộng thêm việc gà đá thua, lại có hơi men, Vân lấy cây củi gần đó (dài khoảng 50cm) xông đến đánh vào đầu Lặc chảy máu, rồi cùng Rạng bỏ đi ra ngoài. Lặc nhanh chóng nhặt cục gạch ống (loại gạch xây nhà) chạy theo đến trước cửa nhà Nhỏ, đập vào mặt Vân một cái, gây thương tích phần mặt trái.

Tình hình không ổn, Rạng mở cổng rào, cùng Vân bỏ chạy ra ngoài đường, tìm cách tránh mặt Lặc. Vân đứng trước cửa nhà Nhỏ, tiếp tục nhặt một cây củi khác, còn Lặc lấy cây dao tầm bức (dài khoảng 40cm, đang để bên hông nhà Nhỏ), chạy theo chém Vân. Vân cầm cây đánh trúng vào mặt Lặc, còn Lặc cầm dao chém trúng vào mặt bên phải, tay của Vân, gây thương tích và gãy xương đốt 2 ngón II bàn tay phải. Thấy đánh nhau, mọi người đến can ngăn, đưa Vân đến Trạm y tế xã Vĩnh Khánh sơ cứu vết thương, rồi tiếp tục đưa ra Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang điều trị. Ngày 11/2/2021, Vân có đơn yêu cầu khởi tố vụ án.

Sau khi tiếp nhận thông tin sự việc và tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu giữ tang vật có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn ra quyết định trưng cầu giám định thương tật đối với Vân. Qua đó, xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do tất cả thương tích gây nên của Vân là 15%. Ngày 15/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lặc.

Kết thúc quá trình điều tra, Lặc bị Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn đưa ra xét xử sơ thẩm công khai. Với tư cách người liên quan và làm chứng sự việc, tại phiên tòa, Rạng cho rằng Lặc có lời lẽ thô tục trong lúc gà đang đá, nên bị hại mới bực tức, dẫn đến việc dùng khúc cây đánh Lặc.

Theo đó, bị cáo thừa nhận việc dùng lời thô tục để nói chuyện, nhưng đó chỉ là câu từ “đệm” được sử dụng bình thường, chứ không phải như lời Rạng nói. “Sau khi gà bị cáo thắng, Vân không chung tiền mà đánh bị cáo, rồi bỏ đi, nên bị cáo đuổi theo chặn xe, muốn lấy tiền. Tiếp tục bị đánh nên bị cáo mới bực tức dùng dao tấn công lại” - bị cáo Lặc khai nhận.

Hội đồng xét xử phân tích hành vi phạm tội của bị cáo Lặc, đồng thời giáo dục những người có liên quan. Tất cả đều có lỗi khi không chịu tích cực lao động, chăm lo bản thân và cuộc sống gia đình, mà thường xuyên tụ tập, tham gia vào tệ nạn xã hội (đá gà ăn thua bằng tiền). Đến lúc phát sinh mâu thuẫn thì giải quyết bằng cách đánh nhau, gây mất an ninh trật tự địa phương, bất bình trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt, khi hậu quả xảy ra thì tất cả đều chịu thiệt: Người mang thương tật, người phải chịu cảnh tù tội, để lại đau buồn cho người thân, gia đình.

Sau khi xem xét tất cả các tình tiết liên quan, tăng nặng, giảm nhẹ của vụ án và xét bị hại có một phần lỗi (khi đã tấn công bị cáo trước)… Hội đồng xét xử quyết định xử phạt bị cáo Lặc 1,5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.          

NGUYỄN HƯNG