HĐND huyện Tri Tôn thông qua 8 nghị quyết

20/07/2022 - 09:43

 - Ngày 19/7, HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp lần thứ 4, để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã đến dự.

Kỳ họp đã thông qua 8 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết thông qua chương trình phát triển đô thị Tri Tôn đến năm 2035…

6 tháng cuối năm 2022, huyện Tri Tôn tiếp tục tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, đầu tư cơ sở hạ tầng để tạo nền tảng phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ. Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt 7 dự án, chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025...  

6 tháng đầu năm 2022, nhờ kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, từng lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Tri Tôn đều khôi phục. Nhiều sự kiện kích cầu kinh tế, phát triển du lịch được huyện tổ chức, như: Sự kiện dù lượn Bay trên Phụng Hoàng Sơn lần thứ 2; khánh thành nhà máy gạo Hạnh Phúc (nhà máy gạo lớn nhất Châu Á)...

Cùng với phát huy lợi thế nông nghiệp, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt gần 308,5 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ 2021. Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 3.193 tỷ đồng, tăng 9,82%.

6 tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách đến tham quan, du lịch trên địa bàn huyện đạt 544.840 lượt người, cao hơn thời điểm trước dịch COVID-19. Huyện đã cấp giấy phép kinh doanh cho 188 cơ sở, tổng vốn đăng ký gần 42 tỷ đồng. Đên nay, huyện còn 10,74% hộ nghèo và 10,22% hộ cận nghèo.

NGÔ CHUẨN