Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang chúc Tết lãnh đạo tỉnh

27/01/2022 - 17:46

 - Chiều 27-1, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang Hồ Việt Hiệp dẫn đầu đoàn công tác hiệp hội đến thăm, chúc Tết Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang và Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang.

Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang chúc Tết Tỉnh ủy An Giang

Chủ trì buổi tiếp đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cho biết, năm 2021, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã điều hành chủ động, linh hoạt, từng bước thích ứng và kiểm soát tốt dịch bệnh. Để phục hồi và phát triển kinh tế, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh, từng bước phục hồi và mở rộng hoạt động, đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh.

Trong đó, các lực lượng thường xuyên có tác động đến doanh nghiệp như: Thanh tra, thuế, bộ đội biên phòng, hải quan, cảnh sát giao thông, quản lý thị trường… được yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ, nhưng trên tinh thần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong khuôn khổ pháp luật; không sách nhiễu, làm khó doanh nghiệp.

Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang chúc Tết UBND tỉnh An Giang

Tiếp Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang đến thăm, chúc Tết, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vui mừng thông tin, đến nay, An Giang đã hội đủ các điều kiện kiểm soát dịch bệnh COVID-19, như: Tỷ lệ tiêm đủ liều vaccine đạt cao; tỉnh mạnh dạn triển khai cách ly F1, điều trị F0 tại nhà; số ca nhiễm mới, chuyển nặng và tử vong đều giảm; hoạt động sản xuất – kinh doanh, bệnh viện, trường học thích ứng với COVID-19…

Trong bối cảnh khó khăn, nhưng tỉnh đang thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn đến đầu tư các dự án quy mô, tầm cỡ. Thời gian tới, khi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh càng đạt hiệu quả cao. UBND tỉnh sẽ thực hiện vai trò kết nối Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp An Giang với những nhà đầu tư lớn, tạo thêm nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp của tỉnh; đồng thời, nâng cao vai trò, vị thế Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang.

Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang chúc Tết UBMTTQVN tỉnh An Giang

Thông tin với đoàn công tác Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, đến nay, An Giang đã làm tốt công tác chăm lo Tết, đảm bảo các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đều có quà Tết. Trong giai đoạn khó khăn của đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư, hơn 86.000 người dân ngoài tỉnh đã trở về quê. Nhờ sự đồng hành, chung tay chăm lo của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh và các địa phương đã làm tốt công tác tiếp đón người dân, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, tạo thuận lợi cho bà con ổn định cuộc sống, yên tâm chống dịch.

Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang chúc Tết Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

Trao đổi với Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh cho biết, thời gian qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã có nhiều ý kiến đóng góp trong xây dựng và ban hành luật, trong đó có nhiều luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư, sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang sẽ tăng cường phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang, tạo điều kiện cho hiệp hội và doanh nghiệp đóng góp ý kiến vào các văn bản luật có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp.

Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang chúc Tết HĐND tỉnh An Giang

Trân trọng cảm ơn đoàn công tác Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang đến thăm, chúc Tết, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh chúc cộng đồng doanh nghiệp mau chóng vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất – kinh doanh, có nhiều phát triển trong năm mới. HĐND tỉnh An Giang sẽ luôn đồng hành, tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang chúc Tết Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang chúc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng cộng đồng doanh nghiệp An Giang năm mới nhiều thắng lợi, cùng vượt qua khó khăn, phục hồi tốt sản xuất – kinh doanh và không ngừng phát triển.

Đến thăm, chúc Tết lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang Hồ Việt Hiệp trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn của tỉnh đối với cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh COVID-19. Nhờ tỉnh điều hành chủ động, thích ứng linh hoạt, đã tạo thuận lợi để doanh nghiệp phục hồi sản xuất – kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

Ông Hồ Việt Hiệp mong muốn lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp An Giang yên tâm đầu tư, mở rộng hoạt động; tạo thuận lợi để Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương.

Nhân dịp Tết đến, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang Hồ Việt Hiệp chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang đón mùa xuân tươi vui, an lành, đạt nhiều thắng lợi trong năm mới Nhâm Dần 2022.

NGÔ CHUẨN