Hiệp Xương: Rau muống lấy hạt giảm năng suất, nông dân ít lợi nhuận

15/04/2021 - 07:37

 - Nông dân xã Hiệp Xương (Phú Tân) đang vào vụ thu hoạch rau muống lấy hạt. Mùa vụ này, năng suất giảm nhẹ so với năm trước do sâu bệnh gây hại trên cây trồng. Với hình thức trồng xen canh 1 vụ màu, 2 vụ lúa, vụ đông xuân này toàn xã Hiệp Xương có 85 hộ trồng rau muống lấy hạt, tổng diện tích khoảng 137ha.

Nông dân thu hoạch hạt rau muống

Hội Nông dân xã Hiệp Xương cho biết, rau muống lấy hạt đạt năng suất từ 200-350kg/công, thấp hơn các năm trước do xuất hiện nhện đỏ gây hại khiến dây chết sớm, trái chín sớm, thất thoát năng suất của nông dân. Giá hạt rau muống được thương lái thu mua khoảng 32.000 đồng/kg, ước tính bình quân nông dân còn lãi gần 3 triệu đồng/công.

Hiệp Xương là xã có diện tích trồng rau muống lấy hạt nhiều nhất trong huyện, đã thành lập tổ hợp tác ở ấp Hiệp Thạnh với 60 thành viên tham gia, thực hiện chuỗi liên kết hợp đồng tiêu thụ nông sản của địa phương.

MỸ HẠNH