Hiệu quả chống dịch vùng Bảy Núi

21/09/2021 - 04:14

 - Dù có tuyến biên giới dài giáp Campuchia với địa hình phức tạp, nguy cơ cao lây nhiễm từ các địa phương xung quanh, nhưng vùng Bảy Núi đang cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19. Huyện Tri Tôn và Tịnh Biên đẩy mạnh xét nghiệm, tầm soát, “bóc tách” F0 khỏi cộng đồng; ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ bên ngoài để sớm trả lại cuộc sống bình thường mới cho nhân dân.

Quản lý chặt địa bàn

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm cho biết, để kiểm soát tốt nguồn lây nhiễm COVID-19 từ bên ngoài, huyện duy trì, tổ chức 21 chốt biên giới, các chốt kiểm soát giáp tỉnh Kiên Giang và địa phương trong tỉnh một cách chặt chẽ, cả đường bộ và đường thủy.

Trên địa bàn huyện, công tác tầm soát cộng đồng được đẩy mạnh. Giữa tháng 8-2021, Tri Tôn hoàn thành tầm soát xét nghiệm COVID-19 trong toàn huyện, với 31.041 hộ dân, đạt tỷ lệ 100%. Từ ngày 1-9 đến 13-9, huyện tiếp tục tầm soát xét nghiệm COVID-19 cho người dân và khu phong tỏa, nguy cơ cao, với 7.203 test mẫu gộp cho 24.393 người, phát hiện dương tính 33 người; kịp thời “bóc tách” F0 ra khỏi cộng đồng.

“Trong xét nghiệm tầm soát, lần đầu huyện thực hiện đại trà, lần 2, 3 tập trung vào các vùng nguy cơ. Trong tầm soát, huyện áp dụng nhiều hình thức, như: test ngang (đại diện 3-4 hộ chung 1 mẫu gộp), test dọc (các thành viên trong gia đình cùng lấy 1 mẫu gộp), test ngẫu nhiên… để nhanh chóng phát hiện, đưa F0 đi điều trị và kịp thời truy vết F1, F2” - ông Liêm thông tin.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn)

Trên địa bàn huyện Tịnh Biên, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tốt, số ca lây nhiễm trong cộng đồng thấp. Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Nguyễn Thành Huân cho biết, đến ngày 10-9, huyện lấy mẫu gộp test nhanh kháng nguyên cho 32.847/30.454 hộ (đạt 107,9% kế hoạch), trong đó tầm soát vòng 1 được 18.810 hộ (đạt 61,7%), tầm soát vòng 2 được 14.037 hộ (đạt 46,1%).

“Đối với “vùng xanh”, “vùng vàng”, huyện xét nghiệm 2-3 lần, lấy mẫu gộp 10 theo đại diện hộ gia đình. Đối với “vùng cam”, xét nghiệm 3-4 lần trên toàn bộ số dân; vùng phong tỏa thì test 2 ngày/lần tất cả các hộ. Quyết tâm của huyện là không có F0 trong “vùng xanh”, “vùng vàng”; khoanh vùng diện hẹp đối với “vùng cam”, vùng phong tỏa, tiến hành kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc, không để lây chéo. Đồng thời, ngăn chặn các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài” - ông Huân nhấn mạnh.

Sẵn sàng cho cuộc sống bình thường mới

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang vừa dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Đoàn công tác đã khảo sát thực tế, động viên lực lượng tại những nơi trọng điểm phòng, chống dịch của các địa phương. Trên địa bàn huyện Tri Tôn là Đồn Biên phòng Vĩnh Gia; chốt kiểm soát COVID-19 liên tỉnh trên địa bàn xã Vĩnh Gia (giáp ranh huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang); khu cách ly tập trung Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang. Trên địa bàn huyện Tịnh Biên là Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên; khu điều trị COVID-19 tại Phòng khám khu vực Tịnh Biên; chợ bách hóa Tịnh Biên.

Với nỗ lực kiểm soát tốt dịch bệnh cả trên tuyến biên giới và trong nội địa, đoàn công tác tin tưởng rằng, nếu giữ vững hiệu quả này, 2 huyện vùng Bảy Núi sẽ sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. “Các huyện đã nỗ lực tầm soát toàn bộ hộ dân, xét nghiệm nhiều vòng, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm. Điều này rất quan trọng, bởi chỉ cần lơ là, chủ quan sẽ dễ phát sinh ổ dịch phức tạp. Thời gian tới, cần tiếp tục giám sát cộng đồng. Đối với những cơ sở khám, chữa bệnh, nhà thuốc, khi phát hiện người đến khám, mua thuốc có biểu hiện ho, sốt, nghi nhiễm, cần yêu cầu họ đi xét nghiệm SARS-CoV-2” - Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Hiền lưu ý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư cho rằng, nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, xây dựng và mở rộng “vùng xanh” của huyện Tri Tôn và Tịnh Biên rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. “Kinh nghiệm cho thấy, ở những khu dân cư đông, chỉ cần 1 ca nhiễm không kịp phát hiện, trong 6 ngày có thể lây ra 26 ca, 10 ngày lây thành 100 ca. Do vậy, khi xác định những vùng nguy cơ mới, địa phương cần thực hiện tầm soát, xét nghiệm 3 ngày/lần. Nếu phát hiện ca F0, số lây nhiễm cũng ít, dễ truy vết, “bóc tách” ra khỏi cộng đồng” - ông Thư đề xuất.

Đối với các vùng thu hoạch lúa thu đông sớm ở khu vực bờ Bắc kênh Vĩnh Tế, ông Trần Anh Thư đề nghị huyện Tri Tôn, Tịnh Biên liên hệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kết nối Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Angimex… thu mua; tuyệt đối không để thương lái từ tỉnh đang bùng phát dịch qua địa bàn mua lúa. Các huyện cũng cần kiểm soát chặt chẽ, không cho người dân qua lại Vương quốc Campuchia canh tác, thu hoạch lúa, đánh bắt thủy sản…

Tại buổi làm việc với huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đánh giá cao nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, tin tưởng 2 huyện sẽ sớm đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Bên cạnh kiểm soát chặt các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Tri Tôn và Tịnh Biên tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhất là thông điệp “5K”; xử lý nghiêm vi phạm; bảo vệ và quản lý tốt biên giới; có kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau khi kiểm soát được dịch bệnh...

NGÔ CHUẨN