Hiệu quả những mô hình phòng, chống tội phạm ở Vĩnh Phú

19/07/2024 - 06:23

 - Thời gian qua, xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) với nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, đã góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), tạo điều kiện cho sự phát triển của địa phương.

Thiếu tá Trần Văn Hiệp, Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Phú cho biết: "Đảng ủy, UBND xã kịp thời chỉ đạo các ngành, đoàn thể, lực lượng công an, quân sự xây dựng các kế hoạch thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an làm tốt công tác dự báo và nắm tình hình, kịp thời tham mưu Đảng ủy, UBND xã về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội (TNXH), đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, đối tượng TNXH, đối tượng sử dụng trái phép các chất ma túy…

Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tăng cường công tác vận động, tuyên truyền trong Nhân dân, thực hiện tiêu chí 19 “ANTT xã hội được giữ vững, gắn với nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao”, lực lượng Công an xã chủ động, sáng tạo xây dựng nhiều mô hình và cách làm hay, củng cố nâng chất các mô hình, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Trong đó, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, dân quân, đoàn thể của địa phương đảm bảo ANTT. Trong đó, những hoạt động mang lại hiệu quả cao, như: Mô hình “quản lý, giáo dục, giúp đỡ người hoàn lương hòa nhập cộng đồng”; mô hình camera đảm bảo ANTT; mô hình phối hợp đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh...

Hàng năm, Công an xã tham mưu Thường trực Đảng ủy, UBND xã tổ chức họp mặt 5 đối tượng hoàn lương, tặng 1 phần quà, trị giá 300.000 đồng/đối tượng. Đồng thời, hỗ trợ vay vốn cho 1 người hoàn lương, với số tiền 10 triệu đồng để mua bán nhỏ, tái hòa nhập cộng đồng.

Một buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa phương

Nổi bật trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã là mô hình camera đảm bảo ANTT. Thời gian qua, xã vận động Nhân dân đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống camera an ninh, hoạt động 24/24 giờ được bố trí tại các khu vực phức tạp về TNXH, những đoạn đường dễ xảy ra tai nạn giao thông để phục vụ công tác nắm tình hình của lực lượng công an. Từ 24 camera ban đầu do công an xã lắp đặt từ nguồn xã hội hóa, đến nay, các hộ dân đã lắp đặt thêm với số lượng hiện có khoảng 110 camera.

Theo Công an xã Vĩnh Phú, từ hình ảnh trích xuất camera ANTT, thời gian qua, đã cho cam kết 8 đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập về đêm, say rượu gây rối, chạy xe lạng lách mời gọi răn đe giáo dục... Các quán nhậu, quán giải khát đảm bảo ANTT, không bán quá 22 giờ đêm.

Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp với quân sự và Đội dân phòng các ấp mở 126 cuộc tuần tra, bắt xử lý 8 vụ, với 18 đối tượng liên quan đến lĩnh vực trật tự xã hội và TNXH. Đồng thời, giải tán 8 sòng bài, 2 sòng lô tô và 8 lượt đối tượng thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập về khuya, chạy xe lạng lách. Trích xuất 1 hình ảnh làm rõ 1 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, đã bắt và chuyển về công an huyện xử lý theo thẩm quyền.

Hoạt động từ năm 2021, mô hình “2 An” trên địa bàn xã cho thấy ý nghĩa của việc lồng ghép giữa nhiệm vụ đảm bảo ANTT và an sinh xã hội. Mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, phù hợp với tình hình, đặc điểm sinh hoạt đời sống và tín ngưỡng của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và Nhân dân. Từ đó, tạo nên mô hình mang tính nhân văn, thiết thực, lan tỏa rộng khắp, góp phần quan trọng bảo đảm ANTT và an sinh xã hội.

Từ mô hình này, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thể hiện được vai trò, trách nhiệm trong phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, tích cực vận động các nhà hảo tâm và các tín đồ đóng góp công sức, vật chất để ủng hộ quà cho người nghèo, gia đình chính sách; cất mới 1 căn nhà và sửa chữa 27 căn; vận động mua xe chuyển bệnh, với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng.

Công an xã Vĩnh Phú đã chủ động củng cố, nâng chất và phát triển, đẩy mạnh thực hiện mô hình “tự quản về an toàn giao thông”, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể xã, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân được 37 cuộc, có 1.184 lượt người tham dự.

Đồng thời, thường xuyên thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp cố tình vi phạm, để mọi người tự giác chấp hành luật giao thông. Cùng với đó, rà soát, lập danh sách các tuyến đường xuống cấp hoặc hư hỏng để đề xuất Đảng ủy, UBND xã gia cố, sửa chữa. Từ đó, các tầng lớp Nhân dân ý thức chấp hành Luật giao thông tốt hơn, hạn chế tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn.

"Sự chung tay, góp sức của các tầng lớp Nhân dân trong các hoạt động phòng, chống tội phạm là yếu tố quan trọng để ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bài trừ TNXH, giữ gìn ANTT ở địa phương. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy trì, nhân rộng những mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương" - thiếu tá Trần Văn Hiệp, Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Phú nhấn mạnh.

PHƯƠNG LAN