Hỗ trợ người dân An Phú bị ảnh hưởng do sạt lở

24/11/2019 - 19:14

 - Chiều 24-11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng, cùng lãnh đạo huyện An Phú đến thăm và trao tiền hỗ trợ 5 hộ dân, đồng thời khảo sát hiện trường sạt lở, tại xã Vĩnh Hội Đông (An Phú).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ những người dân bị thiệt hại do sạt lở.

Đồng thời, yêu cầu các cấp, ngành huyện An Phú tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở để chủ động ứng phó, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Phối hợp ngành chuyên môn và đơn vị thi công khẩn trương tính toán phương án xử lý hiệu quả.  

Như Báo An Giang Online đưa tin, vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 23 giờ khuya 22-11, tại bờ phía Nam cầu Chắc Rè, với chiều dài 150m, rộng khoảng 30m, sâu khoảng 7m.

May mắn, vụ sạt lở không gây thương vong, nhưng thiệt hại lớn về tài sản công trình đang thi công đoạn đường tuần tra biên giới và cầu Chắc Rè ,với tổng thiệt hại ước tính trên 4 tỷ đồng.               

Đến nay, chính quyền huyện An Phú đã hỗ trợ 15 triệu đồng cho 1 hộ có nhà sụp hoàn toàn xuống sông, 11 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà phải di dời.

   

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện An Phú Nguyễn Văn Thao trao tiền hỗ trợ người dân bước đầu khắc phục thiệt hại

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị thiệt hại, do sạt lở          

HỮU HUYNH

 

Liên kết hữu ích