Khẩn trương khắc phục sạt lở nghiêm trọng ở Vĩnh Hội Đông

23/11/2019 - 22:00

 - Gần 1 ngày trôi qua, nhưng người dân tổ 3, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông (An Phú) vẫn chưa hết bàng hoàng cảnh tượng kinh hoàng vụ sạt lở xảy ra khoảng 23 giờ, ngày 22-11, tại khu phía Nam cầu Chắc Rè, với chiều dài 150m, rộng khoảng 30m, sâu khoảng 7m...

Sạt lở kinh hoàng

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường cho thấy, sạt lở đã ăn bứt phần đường dẫn đến trụ cầu, tạo thành vết khoét sâu vào bờ phía Nam đường dẫn lên cầu Chắc Rè. Xung quanh khu vực sạt lở xuất hiện nhiều vết răn nứt, khả năng sạt lở còn tiếp diễn.

Sạt lở đoạn đường dẫn lên cầu Chắc Rè (thuộc tổ 3, Ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, An Phú)

Trong vụ sạt lở kinh hoàng này, có lẽ may mắn nhất là vợ chồng anh Trần Nhân Quân. Kể lại tình huống “chết đi, sống lại”, anh cho biết, khoảng hơn 22 giờ, tối 22-11, khi vợ chồng đang ngủ trên phà, được neo sát bờ, để chờ ghe cát về bơm lên làm công trình, thì đất lở xuống sông. Không nghĩ sạt lở sẽ nghiêm trọng, vợ chồng anh tiếp tục ngủ trên phà đến 23 giờ, thì phà chìm lật úp. May mắn, do phà anh Quân là loại phà 2 đáy, nên khi trôi ra xa, rồi lộn vòng lật ngửa trở lại.

“Tôi lao ra ngoài kêu “bà con ơi, cứu vợ tui”, nhưng không ai nghe thấy, bởi ở đây có mấy cái nhà, mà đất sụp vậy cũng không ai dám đi ra. Hên là nước đẩy chiếc phà lật ngửa lên, nên vợ tui thoát ra được”, anh  Quân nói giọng run run.

Hiện trường vụ sạt lở

May mắn vụ sạt lở không thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản công trình đang thi công cầu Chắc Rè, gồm: 1 xe lu trị giá khoảng 3 tỷ đồng; 2,1 tấn sắt thép; 1 phà máy bơm cát trị giá khoảng 800 triệu đồng và ảnh hưởng nhà cửa, cùng nhiều tài sản của 5 hộ dân khác.

Chị Cừu Thị Lấm, cho biết: lúc đó, tôi chuẩn bị giăng mùng, thì thấy đoạn đường dài sụp xuống sông, nên kêu cả nhà tức tốc chạy dạt ra xa... Sạt lở đã nhấn chìm 1 chiếc xuồng dài 9m, 2 chiếc xuồng dài 7,5m, lưới dớn rộng 3m và dài 2 km, 1.500 cây tràm, 1 bè cá heo, cá chạch lấu khoảng 2.000 con…

Ngoài ra, vụ sạt lở còn gây ảnh hưởng đến 4 hộ dân và tài sản, gồm: hộ ông Cừu Lưu Lợi  bị chìm 1 võ lãi Composite 7,7m và máy Honda 18 ngựa; 1 chiếc võ lãi Composite 9,9m và 1 máy xe 4 máy chạy dầu; 2 chiếc ghe 4 tấn; 1 cái bè dài 9m, rộng 4m, sâu 4m; 1 cái máy hơi lặn nước; 1 cái mô tơ điện 15kg; lưới dớn rộng 3m, dài 6km; 4.000 cây tràm; 200 nhánh trà…, ước thiệt hại khoảng 190 triệu đồng.

Hộ chị Cừu Thị Thấm bị sạt lở làm sập hoàn toàn 1 căn nhà rộng 4m, dài 7m, ước thiệt hại khoảng 15 triệu đồng. Hộ ông Phan Văn Quân bị sạt lở làm chìm 1 chiếc xe  Ware, 1 thùng loa di động, 2 điện thoại di động và 6,2 triệu đồng tiền mặt.., với tổng thiệt hại khoảng 25 triệu đồng. Hộ ông Nguyễn Văn Tống đã kịp thời di dời nhà, nên không ảnh hưởng do sạt lở.

Giúp dân khắc phục thiệt hại

Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền xã Vĩnh Hội Đông đã báo cơ quan điện lực cắt điện và Ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã  nhanh chóng giúp các hộ dân di dời nhà cửa, tài sản đến nơi an toàn. Tổ chức khảo sát, tiến hành kéo dây, lắp đặt biển báo tạm; tiếp tục theo dõi, cảnh báo để người dân biết và mở đường đi tạm cho người dân qua lại. Đồng thời, thông báo đến các hộ dân gần nơi có nguy cơ sạt lở để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra, vận động di dời đến nơi an toàn.

Bắc cầu tạm cho người dân qua lại khu vực giao thông bị chia cắt

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, do chế độ dòng chảy thay đổi qua đoạn sông cong, dòng chảy áp sát bờ, mái sông thẳng đứng, nền đất yếu nên gây sạt lở.

Hiện, huyện An Phú đang phối hợp Trung tâm quan trắc kỹ thuật tài nguyên môi trường tỉnh theo dõi diễn biến sạt lở để chủ động ứng phó, di dời người, tài sản khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, đề nghị Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh sớm khảo sát, hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại theo quy định hiện hành.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH