![Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250207/images/t9a.jpg)
Ngày hội “Phụ nữ An Giang khởi nghiệp”
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh An Giang Nguyễn Thị Quyến cho biết, hội LHPN các cấp trong tỉnh chỉ đạo, triển khai tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng vào SXKD; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn; tư vấn dạy nghề và giới thiệu việc làm, nhân rộng mô hình kinh tế... Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình SXKD hiệu quả, giúp phụ nữ có việc làm ổn định, tăng thu nhập.
Cụ thể, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp hữu cơ, mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, cung ứng nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn do phụ nữ tham gia quản lý, nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, góp phần thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh. Đồng thời, tập huấn nâng cao năng lực cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nữ làm chủ, như: Kỹ năng quản lý, điều hành doanh nghiệp; kỹ năng bán hàng online, kiến thức nhận diện thương hiệu; hướng dẫn quy trình đăng ký nhãn sản phẩm; nâng cao năng lực xúc tiến thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; kiến thức an toàn thực phẩm, văn minh thương mại cho tiểu thương tại chợ; nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp…
Hội LHPN tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia. Nhờ đó, nhiều dự án sáng tạo của phụ nữ An Giang được giới thiệu rộng rãi, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực khởi nghiệp. Hội đã giới thiệu 92 đề án, ý tưởng khởi nghiệp; đạt thành tích cao. Tiêu biểu là dự án “Nâng tầm giá trị của chiếc chiếu truyền thống”, đoạt giải ba Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp xanh” lần thứ 10, do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức.
Trong năm, Hội LHPN tỉnh tư vấn, hỗ trợ 1 mô hình khởi nghiệp tiềm năng, hỗ trợ thành lập mới 1 hợp tác xã và 23 tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, góp phần giải quyết lao động cho phụ nữ ở địa phương. Từ đó, tạo hiệu ứng lan tỏa, khuyến khích nhiều phụ nữ khác mạnh dạn khởi nghiệp.
Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và Hội LHPN tỉnh thường xuyên phối hợp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức tài chính ngân hàng, nghiệp vụ ủy thác với ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn cho cán bộ hội LHPN các cấp; quan tâm lồng ghép giới trong triển khai chính sách liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Đến nay, hội LHPN các cấp trong tỉnh đã giới thiệu cho trên 45.000 hội viên tiếp cận chương trình tín dụng, số vốn vay gần 1.680 tỷ đồng. Song song đó, phối hợp trung tâm dạy nghề, doanh nghiệp, cơ sở SXKD sử dụng lao động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm gắn với tư vấn, hướng dẫn hộ vay xây dựng phương án SXKD khả thi để tiếp cận nguồn vốn, sử dụng vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế.
Bà Nguyễn Thị Quyến nhấn mạnh, thời gian tới, Hội LHPN tỉnh phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, hội viên, phụ nữ và Nhân dân về các tiện ích khi tiếp cận với sản phẩm, dịch vụ liên quan đến tài chính ngân hàng. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng dịch vụ ngân hàng an toàn, tránh rủi ro khi sử dụng; quan tâm đến hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, phụ nữ vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin trong quá trình triển khai phối hợp; tổ chức hoạt động chăm lo cho phụ nữ nghèo, khó khăn và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị, hội LHPN và chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh tăng cường phối hợp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác quảng bá, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường ổn định; đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học - kỹ thuật, thương mại điện tử vào hoạt động SXKD, nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm; nghiên cứu triển khai nhân rộng mô hình khởi nghiệp hiệu quả. |
TRUNG HIẾU