Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH, huyện Châu Thành đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo. Huyện triển khai hiệu quả các chương trình giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo, với hình thức và nội dung ngày càng phong phú, nhằm nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại và phát huy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân. Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 1,82%.
Hàng năm, các xã, thị trấn, ngành, đoàn thể tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo; phân tích nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh khó khăn của các nhóm đối tượng, để đưa ra giải pháp và chính sách hỗ trợ sát thực, phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, rà soát số lượng lao động chưa qua đào tạo, tìm hiểu nhu cầu học nghề của họ, xây dựng kế hoạch đào tạo đào tạo nghề gắn với phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề truyền thống tại địa phương, nghề mới, từng bước nâng cao trình độ tay nghề, phục vụ tốt thị trường lao động.
Nhiều hộ nghèo, mới thoát nghèo, cận nghèo được hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin… Năm qua, huyện đào tạo nghề cho 890 lao động nông thôn (đạt 197% kế hoạch). Trong đó, đào tạo nghề dưới 3 tháng cho 399 lao động. Bên cạnh đó, giải quyết việc làm cho trên 6.750 lao động (đạt 112,5%); có 84 lao động đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng lao động (chủ yếu là Nhật Bản, Đài Loan).

Hỗ trợ sinh kế với mô hình may gia công
Huyện Châu Thành còn thực hiện đồng bộ chính sách về vay vốn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đầu tư trang thiết bị, phát triển và mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Cùng với hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ thoát nghèo, các ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư thâm canh những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.
Từ năm 2021 đến nay, toàn huyện có hơn 5.160 hộ được tiếp cận vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, với tổng số tiền 248 tỷ đồng. Từ nguồn vốn giúp nhiều các hộ gia đình khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Điển hình như hộ cô Nguyễn Thị Hoa (ngụ ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh) đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Cô Hoa chia sẻ: “Nhờ chính quyền địa phương xem xét hỗ trợ gia đình 40 triệu đồng để thực hiện dự án chăn nuôi bò vỗ béo. Qua đó, giúp gia đình có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống”.
Thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp đồng bộ, tích cực trong việc vận động, tuyên truyền và thực hiện tốt các chính sách nhằm giúp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống vươn lên thoát thoát nghèo, với các dự án nuôi bò, nuôi gà, may gia công, thợ hồ…
Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh Phan Thanh Hiền cho biết, năm 2024, xã Bình Thạnh thực hiện hỗ trợ sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, với 2 mô hình là nuôi bò vỗ béo và may gia công. Tham gia các mô hình, các hộ gia đình sẽ được hỗ trợ vốn, con giống, được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và đào tạo nghề, để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình. Được xã hỗ trợ sinh kế với nghề may gia công, chị Huỳnh Thị Nguyên (ngụ ấp Thạnh Phú, xã Bình Thạnh) đã kiếm thêm thu nhập ổn định (hơn 2 triệu đồng/tháng) từ việc may gia công áo gối và may quần áo theo yêu cầu của người dân. “Tuy không đòi hỏi kỹ thuật cao, nhưng người thợ may cũng phải khéo tay và tỉ mỉ để tạo ra sản phẩm chất lượng và thẩm mỹ. Đây là một nghề phù hợp nhiều phụ nữ tại nông thôn, vừa chăm sóc gia đình, vừa có việc làm ổn định, tăng thu nhập kinh tế” - chị Nguyên bộc bạch
Thời gian tới, huyện Châu Thành tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ giải pháp giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo. Đồng thời, duy trì, nhân rộng mô hình thoát nghèo hiệu quả; hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Ngoài ra, triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội…
TRUNG HIẾU