Hòa Bình Thạnh nỗ lực vươn lên

26/11/2020 - 03:27

Về thăm xã Hòa Bình Thạnh (Châu Thành, An Giang), chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay của vùng quê này, khi tình hình kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn nhiều khởi sắc. Với những thành quả đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương ra sức thi đua thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, quyết tâm trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2021.

Diện mạo nông thôn xã Hòa Bình Thạnh khởi sắc

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Thạnh Tô Văn Hùng cho biết, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội địa phương những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng, đường giao thông, trường học, trạm y tế từng bước được quan tâm đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa… tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, học tập, khám, chữa bệnh của nhân dân.

Là địa phương thuần nông nên xã Hòa Bình Thạnh tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất cho nông dân. Hiện nay, xã đã chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả gần 100ha sang trồng rau màu và trên 13ha trồng cây ăn trái.

Nhiều hộ nông dân thoát nghèo và khá lên từ việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, với những mô hình sản xuất hiệu quả, như: trồng cây ăn trái, rau an toàn, nuôi vịt chuyên trứng, trồng nấm rơm, trồng măng tây xanh, nậu nành rau, sen…

Điển hình như gia đình ông Phan Ngọc Thuận (ngụ ấp Hòa Thạnh). Sau khi tham qua thực tế và được chia sẻ kinh nghiệm trồng cây ăn trái, ông đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng 1ha xoài được gần 7 năm tuổi và 1,5ha nhãn hơn 1 tuổi. Bên cạnh đó, ông Thuận ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco) với 4ha trồng đậu nành rau.

Theo ông Thuận, dự kiến khoảng 9 tháng nữa vườn nhãn sẽ cho thu hoạch đợt đầu tiên. Còn đậu nành rau thì được công ty thu mua với giá 11.000 đồng/kg (tại nhà máy ở Châu Phú), sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi trên 60 triệu đồng/ha.

Những năm qua, xã Hòa Bình Thạnh luôn thực hiện hiệu quả công tác huy động nguồn lực chăm lo tốt an sinh xã hội địa phương. Đồng thời, quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Các hoạt động sửa chữa, cất nhà Tình thương, Tình nghĩa, Đại đoàn kết; tặng quà, cứu trợ người nghèo, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo; xây dựng cầu, đường nông thôn; cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo…, luôn nhận được sự quan tâm đồng thuận của nhân dân.

Đặc biệt, xã thực hiện tốt các chế độ, chính sách hỗ trợ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số Khmer trên địa bàn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo… Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 3,87% và tỷ lệ hộ cận nghèo còn 4,14%.

Từ đầu năm đến nay, xã đã cất mới trên 40 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, với tổng giá trị bình quân 50 triệu đồng/căn, từng nguồn vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Thiện (ngụ ấp Hòa Thạnh) vui mừng chia sẻ: “Vợ chồng tôi vô cùng biết ơn chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ đã hỗ trợ căn nhà lành lặn, kiên cố. Chúng tôi sẽ cố gắng làm ăn để vươn lên thoát nghèo và nuôi con cái ăn học thật tốt”.

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Thạnh Huỳnh Thanh Hoàng cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán, xã nỗ lực hoàn thành 40 căn nhà Đại đoàn kết còn lại cho người dân, để tạo điều kiện cho họ được vui xuân, đón Tết trong căn nhà mới”.

Xác định xây dựng NTM là cơ hội để thay đổi diện mạo cũng như tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, xã Hòa Bình Thạnh chủ động rà soát lại các tiêu chí, chỉ tiêu để đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể, hiệu quả, với quyết tâm đạt chuẩn xã NTM vào năm 2021.

Đến nay, xã đã đạt 16/19 tiêu chí, 46/49 chỉ tiêu xây dựng NTM. Trong đó, 3 tiêu chí, 3 chỉ tiêu chưa đạt đều là những tiêu chí, chỉ tiêu cần vốn, gồm: giao thông, trường học và cơ sở vật chất văn hóa. Xã đang phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng huyện khẩn trương thực hiện các công trình liên quan, nhằm sớm hoàn thành vào năm 2021, theo đúng lộ trình đề ra.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Thạnh Tô Văn Hùng nhấn mạnh, phát huy những kết quả đạt được, xã tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM. Trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Bên cạnh đó, quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; huy động nguồn lực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc tại địa phương; phấn đấu đạt chuẩn xã NTM vào năm 2021, hướng đến xã NTM nâng cao vào cuối nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU