Hoàn công dự án Khu di tích Óc Eo (đầu tư bổ sung một số hạng mục), khánh thành di tích Gò Út Trạnh và công bố biểu tượng văn hóa “Óc Eo An Giang” năm 2022

19/05/2022 - 13:55

 - Sáng 19/5, tại thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo tổ chức lễ hoàn công dự án Khu di tích Óc Eo (đầu tư bổ sung một số hạng mục), khánh thành di tích Gò Út Trạnh và công bố biểu tượng văn hóa “Óc Eo An Giang” năm 2022.

Trao mẫu biểu tượng văn hóa “Óc Eo An Giang” cho Ban Quản lý di tích Văn hóa Óc Eo

Trao thưởng giải đặc biệt cho tác giả Đỗ Văn Dũng đoạt giải Cuộc thi sáng tác biểu tượng Văn hóa Óc Eo - An Giang

Cắt băng khánh thành di tích Gò Út Trạnh

Di tích Gò Út Trạnh được xây dựng bằng vật liệu hỗn hợp gạch và đá – đây là 1 trong những di tích kiến trúc còn nguyên vẹn nhất của quần thể di tích Óc Eo – Ba Thê

Dự án Khu di tích Óc Eo (đầu tư bổ sung một số hạng mục), thuộc quần thể di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2016, gồm 3 hạng mục chính: Trong phạm vi của các di tích Gò Cây Thị, Gò Út Trạnh và di tích Linh Sơn Nam, có tổng mức đầu tư hơn 6 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương.

Dịp này, Ban Quản lý di tích Óc Eo đã công bố biểu tượng văn hóa “Óc Eo An Giang” năm 2022, được hoàn thiện bởi tác giả Đỗ Văn Dũng (TP. Hồ Chí Minh).

Biểu tượng là sự kết hợp 3 hình tượng đặc trưng của văn hóa Óc Eo An Giang: Hình tượng Linga, đền thờ và thần Vishnu. 

PHƯƠNG LAN