Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng tầm trung tâm đô thị của huyện Chợ Mới

27/05/2020 - 06:31

 - 5 năm qua, Đảng bộ thị trấn Chợ Mới (An Giang) đã tập trung lãnh đạo đầu tư, xây dựng và phát triển đô thị. Đến nay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Tốc độ đô thị hóa của thị trấn Chợ Mới phát triển nhanh, các công trình kiến trúc, quy hoạch chung phát huy hiệu quả. Nhiều chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đề ra đạt và vượt. Cuối năm 2019, thị trấn Chợ Mới vinh dự được Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận đạt đô thị loại IV.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Mới Trần Hồng Bon chia sẻ:"Nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế thị trấn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao, huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư sản xuất - kinh doanh; thu nhập bình quân đầu người 68,971 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 3,9 triệu đồng so nhiệm kỳ trước). Đô thị Chợ Mới đã có những bước thay đổi đáng kể về cơ cấu kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 950 tỷ đồng.

Các cơ sở đã đầu tư dây chuyền sản xuất quy mô lớn, các loại hình dịch vụ tăng cả về số lượng và chất lượng, với 1.605 hộ tiểu thương. Đã hình thành một số chuỗi các cửa hàng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ quy mô lớn, đa dạng hóa nhu cầu mua sắm hiện đại của nhân dân... Hiện, thị trấn Chợ Mới mở rộng có hơn 100 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp sản xuất thép, đóng tàu sắt, sản xuất khô, vận tải, nhà hàng... góp phần giải quyết việc làm cho lao động, phát triển kinh tế địa phương".

Theo ông Trần Hồng Bon, đến nay, các chỉ tiêu phát triển KTXH đều đạt và vượt nghị quyết đề ra. Trong đó, lĩnh vực thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được xác định là khâu đột phá để phát triển kinh tế. Mỗi năm, thu hút hàng chục doanh nghiệp đầu tư nhiều công trình trọng điểm thúc đẩy KTXH phát triển như: nhà thi đấu đa năng, nhà thiếu nhi, hồ bơi… Thị trấn Chợ Mới ngày nay khang trang, văn minh và hiện đại hơn. Nhiều tuyến phố được đầu tư, nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang và các tuyến giao thông chính như: cầu Chợ Mới - Tân Long (nối liền tỉnh Đồng Tháp), nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Lê Lợi, đường dẫn cầu Ông Chưởng được đầu tư mới... đạt tuyến phố văn minh.

Có nhiều dự án đã và đang được triển khai đầu tư như: quy hoạch chi tiết khu Đông đường Nguyễn Hữu Cảnh; siêu thị Co.op mart, khu đô thị mới thị trấn Chợ Mới 1 và Chợ Mới 2. Hoạt động của các tổ chức tín dụng, ngân hàng tăng trưởng khá từng năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 43,4 tỷ đồng, so nghị quyết đạt 118,3%; thương mại dịch vụ phát triển, nhân dân tham gia ngày càng nhiều vào các loại hình dịch vụ.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu tặng giấy khen cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Điểm nổi bật nhiệm kỳ qua, thị trấn Chợ Mới đã mời gọi doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn với tổng vốn gần 211 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng mới, như: nâng cấp các tuyến đường giao thông, các hẻm, thi công hoàn thành Trung tâm thương mại Chợ Mới, cầu Chợ Mới - Tân Long đã đưa vào sử dụng; hơn 400 nhà được xây dựng mới, khang trang tạo ra diện mạo mới cho một đô thị văn minh.

Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng áp dụng khoa học - kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng. Tổng diện tích gieo trồng được 200ha lúa, 201ha màu, cây ăn trái 87,5ha, đạt 100%  kế hoạch. Thị trấn được công nhận đô thị văn minh năm 2016 và đô thị loại IV năm 2019. Từ đó, đời sống văn hóa ở địa phương ngày một khởi sắc, các hoạt động thể dục - thể thao có nhiều tiến bộ. Chất lượng dạy và học hàng năm được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thực hiện khá tốt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Xây dựng Đảng đồng bộ trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức. Kiện toàn bộ máy từ thị trấn đến ấp; phát triển 50/65 đảng viên, đạt 77% so nghị quyết; nâng tổng số lên 435 đảng viên, chiếm tỷ lệ 3,9% dân số. Trong nhiệm kỳ qua, đã vận động hơn 2,3 tỷ đồng hỗ trợ cho 4.657 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn; trên 10 tỷ đồng thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”.

Ông Trần Hồng Bon cho biết: "Nhiệm kỳ 2020-2025, thị trấn Chợ Mới tập trung thực hiện thắng lợi 4 khâu đột phá: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy sức mạnh tập thể của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính; bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm nâng cao phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuyên truyền trong hệ thống chính trị, vận động nhân dân sống, sinh hoạt theo hướng 4 văn minh (văn minh đô thị, văn minh môi trường, văn minh thương mại - dịch vụ và văn minh trong ứng xử). Phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo sức mạnh nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển theo hướng hiện đại".

Thị trấn Chợ Mới ưu tiên phát triển lĩnh vực mũi nhọn thương mại, dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng theo hướng bền vững làm động lực cho phát triển kinh tế. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Củng cố kiện toàn hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị Đảng bộ khóa XV đã đề ra.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU